11/07/2012 19:29 GMT+7

Long An: nước sông dâng cao, hàng ngàn hecta lúa bị ngập

V.TR.
V.TR.

TTO - Ngày 11-7, ông Lê Minh Đức, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho biết sở vừa đi thực tế kiểm tra và ghi nhận có khoảng 5.500ha lúa hè thu sắp thu hoạch tại hai huyện đầu nguồn sông Cửu Long bị ngập úng cục bộ.

FDyy1eEn.jpgPhóng to
Nông dân huyện Tân Hưng (Long An) đắp đê cứu lúa - Ảnh: Văn Đạt

Trong đó, huyện Vĩnh Hưng có hơn 3.300ha và huyện Tân Hưng hơn 2.100ha. Ngành nông nghiệp và địa phương đang khẩn trương hỗ trợ người dân gia cố đê bao, bơm tát nước để bảo vệ lúa.

Theo ông Đức, mực nước sông những ngày qua liên tục dâng cao nên tình hình ngập úng ngày càng nghiêm trọng.

Ngày 11-7, mực nước tại trạm Tân Châu là 1,54m, tăng 4cm so với hôm trước. Còn tại trạm Tân Hưng là 1,34m, tăng 1cm so với hôm trước. Dự báo đến cuối tháng 7-2012 diện tích lúa bị ngập sẽ vượt 10.000ha, thiệt hại sẽ rất lớn nếu công tác phòng chống không đạt kết quả.

Hiện người dân phải bỏ ra 1-2 triệu đồng/ha để bơm tát và tăng thêm tiền trả cho chủ máy gặt đập liên hợp vì nước ngập sâu khó thu hoạch. Với giá lúa thấp như hiện nay mà chi phí sản xuất liên tục tăng nên nông dân các huyện đầu nguồn không có lãi.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên