23/02/2016 10:26 GMT+7

Long An đón hàng chục ngàn khách cho 3 lễ hội lớn

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TT - Ngày 22-2, ông Phạm Văn Trấn - giám đốc Sở VH-TT&DL Long An - cho biết đã hoàn tất việc chuẩn bị để đón hàng chục ngàn lượt khách về Long An tham dự các lễ hội Làm Chay, Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ và lễ hội vía Bà Ngũ Hành.

Ảnh tư liệu


Lễ hội Làm Chay là lễ hội truyền thống được tổ chức hằng năm tại đình Tân Xuân, Linh Phước tự, chùa Ông và chợ Tầm Vu (thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An). Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng giêng, có nguồn gốc từ sự kiện Pháp xử bắn hai chí sĩ yêu nước Đỗ Tường Tự và Đỗ Tường Phong.

Nhân dân thị trấn Tầm Vu mượn cơ hội làm trai đàn để xua đuổi côn trùng phá hoại mùa màng, vừa làm lễ trai đàn cho các chí sĩ cách mạng yêu nước. Điểm nhấn của lễ hội là hoạt động xô giàn Ông Tiêu (còn gọi là Tiêu Diện đại sĩ, vị Bồ Tát chuyên hàng yêu phục quỷ) vào giữa đêm 16 tháng giêng, người đi lễ tranh nhau đồ cúng mong tìm được chút lộc đầu năm.

Mùa lễ hội năm ngoái, lễ hội Làm Chay được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tuy lễ hội có phần điểm nhấn mang tính “tranh lộc”, nhưng hằng năm đều thể hiện được cảnh tranh lộc một cách nhộn nhịp nhưng yên bình, vui vẻ.

Liên hoan đờn ca tài tử Nam bộ được tỉnh Long An tổ chức hằng năm, song song với lễ húy kỵ nghệ nhân Nguyễn Quang Đại tại đình Vạn Phước (xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước).

Liên hoan khai mạc ngày 16 tháng giêng, dự kiến đón hàng chục ngàn lượt khách và tài tử khắp nơi đến thi thố. Từ ngày 18 đến 20 tháng giêng, tại đình Long Thượng, huyện Cần Giuộc cũng diễn ra lễ hội vía Bà Ngũ Hành.

Theo tín ngưỡng dân gian, Ngũ Hành Nương Nương là năm vị phúc thần giúp cho mưa thuận gió hòa, bảo hộ nghề nghiệp thủ công... được người dân ở đây rất tôn kính.

Lễ hội này đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào đầu năm 2015.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên