06/03/2020 15:54 GMT+7

Long An công bố thiên tai hạn mặn cấp độ 2

SƠN LÂM
SƠN LÂM

TTO - Tình trạng hạn mặn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Long An đã ký quyết định công bố tình trạng thiên tai do xâm nhập mặn thuộc cấp độ 2.

Long An công bố thiên tai hạn mặn cấp độ 2 - Ảnh 1.

Khô hạn, xâm nhập mặn đã diễn ra phức tạp tại Long An từ những ngày đầu năm 2020 - Ảnh: SƠN LÂM

Ngày 6-3, ông Võ Kim Thuần - chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và thủy lợi tỉnh Long An - cho biết UBND tỉnh này đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn trên địa bàn với tình trạng thiên tai thuộc cấp độ 2.

Hiện tại tình hình hạn, xâm nhập mặn tại tỉnh Long An đang diễn ra ngày càng gay gắt, phức tạp. 

Từ giữa tháng 11-2019, hệ thống sông Vàm Cỏ đã bắt đầu xuất hiện độ mặn, sớm hơn 1 tháng so với cùng kỳ năm trước. Đến đầu tháng 3-2020, do kỳ triều kém nên mặn tiếp tục xâm nhập sâu, độ mặn 1g/l đã tiến sâu 88km trên trên sông Vàm Cỏ Đông và 102km trên sông Vàm Cỏ Tây.

Dự kiến xâm nhập mặn có khả năng khiến hơn 2.000ha lúa bị giảm năng xuất, hơn 2.500ha lúa bị thiệt hại trên 70%, 540ha thanh long đang xông đèn ra hoa trái vụ giảm năng suất trên 40% do không có nước tưới.

Tình trạng hạn hán cũng khiến gần 8.000 hộ dân sống phân tán tại 4 xã Tân Tâp, Đông Thạnh, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông của huyện Cần Giuộc, Long An đối mặt với nguy cơ thiếu nước sạch nông thôn. 

Dự kiến kinh phí để chuyên chở, giúp số bà con trên có nước sạch sinh hoạt lên đến hơn 1,3 tỉ đồng.

Miền Nam sắp vào đợt triều, hạn mặn tăng mạnh chưa có dấu hiệu dừng Miền Nam sắp vào đợt triều, hạn mặn tăng mạnh chưa có dấu hiệu dừng

TTO - Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thủy triều trên các sông Nam Bộ đang lên nhanh và đạt đỉnh vào những ngày cuối tuần tới, đây là yếu tố khiến mức độ xâm mặn càng trở nên gay gắt.

SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên