Chuyện này đúng thôi, nhưng ngành du lịch cũng nên xem lại mình một cách nghiêm túc, làm sao để chất lượng dịch vụ phải đảm bảo, chấm dứt ngay nạn “chặt chém”, bắt chẹt du khách...
Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam
- Chà, người Việt ăn trái vải Việt, mua khoai tây Việt, nói chung là dùng hàng Việt từ hàng nông sản đến hàng công nghiệp. Và nay người Việt đi du lịch Việt, nghĩa là đi Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long chứ đừng đi nước ngoài. Trong lúc khó khăn nhiều bề này, những lời kêu gọi ý thức dân tộc, lòng yêu nước trong tiêu dùng, cũng là cách để giúp kinh tế tăng trưởng bền vững, là chuyện hợp lý hợp tình, sẽ được bà con ủng hộ ngay.
- Nhưng lời kêu gọi kiểu này còn phải gửi đến nhiều người Việt khác nữa. Song tui e là khó mà “lay động” được họ!
- Ai lại có thể dửng dưng, thờ ơ khi ngoài kia biển Đông dậy sóng, lòng yêu nước của hàng triệu con dân Việt sục sôi?
- - Tui muốn nói lời kêu gọi đó cần được gửi tới mấy bác tham nhũng, các ông quan liêu và những ai đó đang làm nghèo đất nước, làm yếu đất nước với những trò đục khoét, lãng phí, những chiêu hành dân, nhũng nhiễu dân. Lời kêu gọi đó cũng đồng gửi đến mấy ông bà gian thương vì đồng lời mà làm hàng giả, nhập hàng dỏm về trà trộn giả danh hàng Việt lừa đảo người tiêu dùng Việt. Tui nghĩ phải kiên quyết nói với họ rằng hãy thôi ngay những việc làm khiến đất nước suy yếu. Tổ quốc đang cần chung tay, chung sức, chung lòng, các hành động làm ngược lại điều đó sẽ bị xử “đến nơi đến chốn” như là với hành động phản bội dân tộc, bán nước!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận