17/07/2013 09:15 GMT+7

Lợi dụng trẻ em tàn tật để quyên tiền

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TT - Sáng 16-7, tại chợ Mỹ Tho (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), một đoàn người tự xưng là của Trung tâm Thực nghiệm sản xuất thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật VN cùng mười trẻ khuyết tật đã hát và kêu gọi quyên góp. Rất nhiều người dân đã quyên góp tiền cho nhóm người này.

Ông Trần Thanh Phúc, phó giám đốc Sở Văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh Tiền Giang, cho biết sau khi nhận được thông tin này đã cử thanh tra đến kiểm tra.

Ông cho rằng việc sử dụng trẻ em khuyết tật hát và kêu gọi quyên góp là không đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, ông Đặng Công Ngoãn, giám đốc Trung tâm Thực nghiệm sản xuất, cho biết trung tâm không có nhóm hoạt động xã hội nào đi hát dạo ngoài đường để kêu gọi quyên góp.

“Trung tâm có một vài nhóm đưa trẻ em khuyết tật đi giao lưu văn nghệ ở một số trường học để các em hòa nhập cộng đồng chứ không phục vụ mục đích quyên góp tiền như vậy” - ông Ngoãn nói.

NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên