06/06/2019 18:56 GMT+7

Lốc xoáy cuốn phăng nhà cửa, cây cối tại huyện biên giới Bù Đốp

BÙI LIÊM
BÙI LIÊM

TTO - Cơn mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra từ đêm 5-6 kéo dài đến rạng sáng 6-6 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Lốc xoáy cuốn phăng nhà cửa, cây cối tại huyện biên giới Bù Đốp - Ảnh 1.

Gia đình bà Nguyễn Thị Liên, ấp Tân Định, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp xót xa trước vườn tiêu gia đình bị lốc quật ngã đổ - Ảnh: N.N

Ông Nguyễn Hữu Dũng - chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (giáp Campuchia) - cho hay theo thống kê sơ bộ, cơn lốc xoáy đã làm khoảng 15.000 trụ tiêu, hơn 1.000 cây cao su, 18 căn nhà, trong đó 10 căn bị tốc mái hoàn toàn.

Theo người dân xã Tân Thành, lốc xoáy diễn ra nhanh, bất ngờ và vào lúc trời tối nên không kịp trở tay.

Bà Nguyễn Thị Liên - cư dân ấp Tân Định, xã Tân Thành - kể cơn lốc quét ngang qua chưa đầy 5 phút đã làm 400 trụ tiêu 3 năm tuổi của gia đình bà đổ gục, căn nhà xây kiên cố bị tốc mái 1 phần, chuồng dê vừa xây dựng cũng bị tốc mái hoàn toàn, ước thiệt hại hàng triệu đồng. 

"Gia đình tôi đi vay mượn tiền ngân hàng để đầu tư làm ăn. Mấy năm qua, giá tiêu giảm sâu, nhưng tính vườn tiêu sai trái chuẩn bị cho thu hoạch chính vụ để vớt vát phần nào. Giờ gặp lốc xoáy, không biết lấy tiền đâu ra mà trả nợ" - bà Liên than thở.

Tương tự, hộ ông Dĩ Văn Hai ở ấp Tân Lợi, xã Tân Thành có hơn 500 trụ tiêu bị lốc xoáy đánh đổ rạp, thiệt hại hàng chục triệu đồng. Theo ông Hai, để khôi phục lại vườn tiêu của gia đình, ông cần mua lại hơn 300 trụ gỗ và cần tới hơn 40 nhân công.

Không chỉ vườn tiêu, hàng ngàn cây cao su của người dân ở xã Tân Thành đang cho khai thác cũng bị lốc xoáy làm gãy đổ. Ông Trần Ngọc Khanh - cư dân ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành - bị lốc xoáy làm gãy đổ hơn 500 cây trong hơn 10.000 cây của nhà.

Lốc xoáy cuốn phăng nhà cửa, cây cối tại huyện biên giới Bù Đốp - Ảnh 2.

Các lực lượng quân sự địa phương giúp người dân lợp lại mái nhà - Ảnh: N.N

Cơn mưa lớn kèm lốc xoáy cũng làm cho hàng chục hộ dân phải sống trong cảnh "màn trời, chiếu đất".

Gia đình bà Trần Thị Sương ở ấp Tân Lợi chưa hết bàng hoàng bởi lốc xoáy đêm qua làm toàn bộ mái tôn bị gió giật mạnh, cuốn văng đi vài chục mét. Bà Sương cũng bị gió quật mạnh, văng đi vài mét, nhưng may mắn chỉ bị thương nhẹ.

"Lúc đó trời tối, tôi đang ngồi trong nhà thì cơn lốc kinh hoàng ập tới. Tôi chạy ra đóng cửa nhà thì cơn lốc ập vào hất văng tôi ngược trở lại, nằm ngất xỉu. Sau khi được các con sơ cứu, tôi mới tỉnh được, nhìn lên thì mái tôn đã bay theo lốc, rồi thì mưa như trút đổ xuống. Đêm qua (5-6), cả ba mẹ con phải ôm nhau ở góc nhà lánh nạn qua đêm" - bà Sương bồi hồi kể lại.

Sáng ngày 6-6, chính quyền xã Tân Thành đã huy động hàng trăm người thuộc các ban ngành, đoàn thể xã phối hợp với lực lượng quân sự huyện Bù Đốp đến động viên, thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ người dân.

"Tân Thành là địa phương bị ảnh hưởng thiên tai liên tục những năm qua. Năm nào cũng có hàng chục cơn mưa lớn kèm lốc xoáy, gây khiếp sợ và thiệt hại đến người dân địa phương. Chính quyền cũng đã liên tục tuyên truyền để người dân gia cố nhà cửa, chằng chéo vườn cây để đề phòng lốc xoáy xảy ra" - ông Nguyễn Hữu Dũng - chủ tịch UBND xã Tân Thành nói.

Lốc xoáy cuốn phăng nhà cửa, cây cối tại huyện biên giới Bù Đốp - Ảnh 3.

Mặt trận xã Tân Thành, huyện Bù Đốp cùng tổ chức hội thành viên thăm hỏi, hỗ trợ bà con thiệt hại nặng sau lốc - Ảnh: N.N

Lốc xoáy cuốn phăng nhà cửa, cây cối tại huyện biên giới Bù Đốp - Ảnh 4.

Một căn nhà kiên cố gần UBND xã Tân Thành, huyện Bù Đốp bị lốc cuốn phăng mái - Ảnh: N.N

Lốc xoáy cuốn phăng nhà cửa, cây cối tại huyện biên giới Bù Đốp - Ảnh 5.

Các lực lượng quân sự địa phương giúp người dân dựng lại vườn tiêu - Ảnh: N.N

Lốc xoáy cuốn phăng nhà cửa, cây cối tại huyện biên giới Bù Đốp - Ảnh 5. Giông lốc làm nhiều nhà sập và tốc mái tại Tháp Mười

TTO - Ngày 5-6, lãnh đạo UBND huyện Tháp Mười đã đến động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong cơn mưa kèm theo giông lốc làm sập và tốc mái nhiều căn nhà ở xã Đốc Binh Kiều. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng.

BÙI LIÊM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên