![]() |
Loài Bdelloid rotifer bí ẩn có thể nhịn “chuyện ấy” trong 80 triệu năm - Ảnh: LiveScience |
Kết quả nghiên cứu cho biết khoảng 10% các gen hoạt động trong cơ thể loài Bdelloid rotifer có nguồn gốc từ vi khuẩn và sinh vật khác như: nấm và tảo.
Ông Alan Tunnacliffe - giáo sư Đại học Cambridge, người đứng đầu cuộc nghiên cứu - cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa nắm rõ quá trình chuyển giao gen nhưng chắc chắn loài vật này đã ăn ADN từ các mảnh hữu cơ trong môi trường sống của chúng. Bdelloid rotifer là loài ăn mọi thứ nhỏ hơn đầu của chúng”.
Nhiều sinh vật sinh sản vô tính tuyệt chủng do thiếu sự đa dạng về gen và sự hình thành các biến dị. Tuy nhiên, loài Bdelloid rotifer đã tìm được cách tránh những bất lợi đó bằng cách đa dạng hóa thành ít nhất 400 phân loài.
Ngoài ra chúng còn có khả năng chống chịu tình trạng mất nước cực điểm. Các nhà khoa học giải thích thêm Bdelloid rotifer có khả năng đó nhờ vào ADN thu thập được từ bên ngoài và cơ chế tự sửa chữa ADN hiệu quả của chúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận