03/04/2012 11:30 GMT+7

Loài người biết dùng lửa từ 1 triệu năm trước

MINH ANH (Theo ScienceDaily)
MINH ANH (Theo ScienceDaily)

TTO - Một nhóm nghiên cứu quốc tế mới đây cho biết đã tìm thấy bằng chứng cho thấy tổ tiên loài người đã biết dùng lửa từ cách đây 1 triệu năm, tức sớm hơn nhiều so với nhận định của giới khoa học.

YpBRTPma.jpgPhóng to
Lối dẫn vào hang Wonderwerk - Ảnh: ScienceDaily

Nhóm nghiên cứu, do ĐH Toronto và ĐH Hebrew dẫn đầu, cho biết họ đã tìm thấy dấu vết của tro gỗ, xương động vật bị đốt thành than và công cụ bằng đá trong một tầng đất có niên đại cách nay 1 triệu năm tại hang Wonderwerk ở Nam Phi.

“Các phân tích cho thấy từ rất sớm tổ tiên loài người như người Homo erectus có thể đã bắt đầu biết dùng lửa để phục vụ đời sống”, nhà nhân chủng học Michael Chazan thuộc ĐH Toronto nói.

Theo các nhà nghiên cứu, tổ tiên loài người thậm chí có thể đã biết dùng lửa nấu thức ăn.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí của Viện hàn lâm Khoa học Mỹ ngày 2-4.

Wonderwerk là một hang lớn nằm gần khu vực Kalahari của Nam Phi, nơi Peter Beaumont thuộc Bảo tàng McGregor (Nam Phi) từng tiến hành các cuộc khai quật quan trọng và khám phá nhiều điều chưa từng được biết đến về lịch sử loài người.

MINH ANH (Theo ScienceDaily)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên