Thứ 4, ngày 14 tháng 4 năm 2021
Loài cá 'quái vật' nặng hàng tấn và 'siêu lười'
TTO - Có thể nặng đến 2,5 tấn, sinh vật này cũng được xem là loài cá có xương lớn nhất còn sống trên thế giới.

Kích thước khổng lồ của cá mặt trời - Ảnh: GETTY IMAGES
Thường tới chơi những bãi biển nằm dọc theo Công viên Quốc gia Freycinet, Tasmania (Úc), mới đây anh Nick Cain cùng nhóm bạn bắt gặp một sinh vật lạ nằm ven bờ.
"Thường bạn sẽ thấy một con heo, hoặc một con hải cẩu... Nhưng những gì chúng tôi nhìn thấy rất kỳ quặc. Chúng tôi khá sốc. Đó đúng là một con quái vật", Nick nói với đài ABC (Úc).
Nick cùng hai người bạn cố gắng dời con cá đi nơi khác nhưng không đủ sức. Kết quả sau đo đạc cho thấy con cá này nặng trên 1,2 tấn, dài 2m, rộng 1m.
Các nhà sinh vật học thuộc Công viên Quốc gia Freycinet (Úc) vào cuộc. Họ xác định đây là loài cá mặt trời khổng lồ (tên khoa học: Mola mola) độc đáo trên thế giới.
Đặc trưng của chúng là những chiếc vây lưng khổng lồ và thân hình kỳ quái. Chúng cũng được coi là loài cá có xương lớn nhất trên thế giới còn tồn tại, có thể nặng đến 2,5 tấn và dài hơn 3m.

Xác cá mặt trời khổng lồ vùi trong cát được Nick Cain phát hiện - Ảnh: Nick Cain
Cá mặt trời thường xuất hiện ở vùng biển ấm trong vùng nhiệt đới. Chúng sống đơn độc, bơi theo dòng hải lưu ngoài đại dương nhưng thỉnh thoảng cũng xâm nhập vào vùng nước ven bờ.
Khi không thể tìm thấy đường trở lại đại dương, chúng sẽ mắc cạn trong những vùng nước nông và cuối cùng dạt vào bờ biển.
Một phần do cơ thể nặng nề, cá mặt trời thường lười biếng bơi lội. Ở ngoài khơi xa, chúng chỉ nghiêng mình rồi trôi theo các dòng hải lưu đi hết đại dương này đến đại dương khác.
Cũng vì thói quen bơi ì ạch, chúng được tin rằng đang giỡn với mặt trời, vì vậy được đặt tên là "cá mặt trời". Ở một số nước, chúng được gọi là "cá mặt trăng".

Một con cá mặt trời dạt vào bờ biển Úc năm 2019 - Ảnh: ABC News
Cá mặt trời cũng là một trong những nhà vô địch về khả năng đẻ trứng. Thời gian mang thai chỉ 3 tuần, nhưng mỗi lần cá có thể đẻ tới 300 triệu trứng. Trứng cá trôi lơ lửng theo các dòng hải lưu.
Theo tiến sĩ Neville Barrett, số lượng cá mặt trời khổng lồ ngày nay khá khiêm tốn do thói quen săn bắt ở nhiều nơi. Một số quốc gia đã đưa cá mặt trời vào sách đỏ để thuận tiện cho việc bảo tồn.
-
TTO - Các bức không ảnh của Philippines và ảnh vệ tinh cho thấy tàu Trung Quốc đang tập trung ở đá Ga Ven và đá Ken Nan thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Manila khẳng định đây là tàu dân quân biển ngụy trang tàu cá.
-
TTO - Sau phiên sơ thẩm vụ Ethanol Phú Thọ, bị cáo Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch HĐQT PVC kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, ông Đinh La Thăng không có đơn kháng cáo.
-
TTO - Tập đoàn Vingroup - Công ty CP đã chính thức phản hồi tin đồn trên thị trường về khả năng niêm yết Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại VinFast tại thị trường chứng khoán Mỹ.
-
TTO - Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp người dân Thái Lan đón mừng dịp lễ lớn nhất trong năm, Tết Songkan, mà không té nước, tiệc tùng hay biểu diễn.
-
TTO - Nẹt pô xe trong lúc đứng chờ bạn nên xảy ra xô xát với nhóm người khác, nam thanh niên rút dao đâm chết hai người và còn đâm 'nhầm' khiến một người bạn của mình bị thương.
-
TTO - Gần đây người dân thôn Tất Viên, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, Quảng Nam xôn xao câu chuyện bức tường rào chắn ngang trước cổng một nhà dân.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận