12/10/2017 12:02 GMT+7

Lo vỡ đê sông Bưởi, hơn 13.000 dân sơ tán tránh lũ

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Từ đêm qua đến sáng nay 12-10, hơn 3.000 hộ dân với hơn 13.000 người ở các xã dọc sông Bưởi, huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa phải sơ tán đến nơi an toàn, tránh lũ dâng cao có thể gây vỡ đê.

Lo vỡ đê sông Bưởi, hơn 13.000 dân sơ tán tránh lũ - Ảnh 1.

Người dân thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa sơ tán lúc rạng sáng 12-10 để tránh lũ sông Bưởi đang dâng cao - Ảnh người dân cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 12-10, bà Bùi Thị Mười - bí thư Huyện ủy Thạch Thành - cho biết huyện đã hoàn tất việc di dời hơn 13.000 dân (hơn 3.000 hộ) ở 20 xã dọc sông Bưởi đến nơi an toàn.

Các xã có số dân phải sơ tán nhiều là Thạch Định, Thạch Lâm, Thạch Sơn, Thành Mỹ… Các hộ dân đang được bố trí ở tạm tại các trường học, công sở và các khu vực đồi cao để phòng, tránh lũ.

Đến 8h sáng cùng ngày, mực nước trên sông Bưởi đoạn qua thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành đã ở mức 13,61m, cao hơn báo động III 3,61m. Nước lũ đã tràn qua nhiều tuyến đê ở xã Thạch Định, Thành Mỹ và một số xã vùng trọng yếu ven sông.

Hiện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các phòng, ban chức năng đã về các địa phương có dân sơ tán để hỗ trợ và cấp nước uống, mì tôm, thuốc chữa bệnh thông thường, hóa chất khử trùng nước sinh hoạt cho người dân.

Lo vỡ đê sông Bưởi, hơn 13.000 dân sơ tán tránh lũ - Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng được huy động giúp dân chạy lũ trong đêm 11-10 - Ảnh: KHÁNH TRÌNH

Lo vỡ đê sông Bưởi, hơn 13.000 dân sơ tán tránh lũ - Ảnh 3.

Các lực lượng được huy động hỗ trợ dân chạy lũ giữa đêm - Ảnh: KHÁNH TRÌNH

Anh Đỗ Văn Thông (trú thị trấn Kim Tân) cho biết nhiều hộ dân phải sơ tán tránh lũ ngay trong đêm 11, rạng sáng 12-10 vì lo sợ vỡ đê sông Bưởi như cách đây 10 năm (tháng 10-2007) gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Anh Tôn Viết Quyền (30 tuổi, một lái xe ở thị trấn Kim Tân) cho biết thêm anh và nhiều lái xe ở các xã lân cận được huy động đến đây chở người, đồ đạc cần thiết đến nơi tránh lũ an toàn.

Do nước lũ dâng cao, tràn đê sông Bưởi nên tuyến đường từ xã Thạch Định đi xã Thạch Bình hiện vẫn đang ngập sâu, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Tại các xã Thạch Đồng, Thành Mỹ, Thành Vinh, Thành Tiến, Thành Long, Thành Kim, Thạch Bình, Thạch Định...  nhiều nhà dân ngập trong nước lũ.

Lo vỡ đê sông Bưởi, hơn 13.000 dân sơ tán tránh lũ - Ảnh 4.

Nhiều nơi ở xã Thạch Định, huyện Thạch Thành ngập trong nước lũ - Ảnh: KHÁNH TRÌNH

Lo vỡ đê sông Bưởi, hơn 13.000 dân sơ tán tránh lũ - Ảnh 5.

Người dân ở huyện Thạch Thành, Thanh Hóa phải di chuyển bằng thuyền - Ảnh: KHÁNH TRÌNH

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên