31/07/2013 13:17 GMT+7

Lo nông dân trồng mía thiệt hại

KIM THỦY
KIM THỦY

TT - Ngày 30-7, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, các đại biểu nêu lên tình trạng nhà máy đường chậm mua mía nguyên liệu gây thiệt hại cho nông dân.

Trong đó, Nhà máy đường Đồng Xuân công suất 1.000 tấn mía/ngày của Công ty TNHH công nghiệp KCP VN mua mía không kịp thời vụ và tỉ lệ trừ tạp chất quá cao; Công ty cổ phần Mía đường Tuy Hòa mua mía trên địa bàn huyện quá chậm, giá không ổn định, trả tiền chậm. Ông Nguyễn Hữu Thọ - bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tây Hòa - đề nghị: “UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp chấn chỉnh kịp thời tình trạng này, đồng thời sớm nâng cấp Nhà máy đường Tuy Hòa để tiêu thụ hết mía của nông dân”.

Các đại biểu cũng quan tâm tình trạng thiếu nước sinh hoạt của 700 người dân ở thôn Xuân Lộc và Xuân Bình, xã An Xuân, huyện Tuy An, mà theo người dân là do Công ty cổ phần Diatomit VN tiến hành khoan thăm dò khoáng sản. Ông Trần Văn Hạt, thường trực HĐND tỉnh Phú Yên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng thiếu nước cho người dân, đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện xác định rõ nguyên nhân vì sao mất nguồn nước.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên