27/02/2018 14:30 GMT+7

Lo doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, dân chặn quốc lộ 1 phản ứng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Khoảng 30 người dân xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, Bình Định kéo lên quốc lộ 1 đoạn trước mặt UBND huyện dàn hàng ngang ngồi để phản ứng việc chính quyền cho làm dự án chế biến thủy sản mà họ ngại sẽ gây ô nhiễm môi trường.

Lo doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, dân chặn quốc lộ 1 phản ứng - Ảnh 1.

Nhiều phụ nữ ngồi chắn ngang quốc lộ 1 đoạn trước UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định chiều 26-2 - Nguồn: YouTube

Sáng 27-2, ông Nguyễn Văn Dũng - chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ - cho biết tổ công tác huyện đã phối hợp xã Mỹ An lên kế hoạch ổn định tư tưởng, vận động dân không tập trung đông người cản trở giao thông trên quốc lộ như vụ việc vừa xảy ra.

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 26-2, khoảng 30 người dân ở xã Mỹ An kéo lên cổng UBND huyện Phù Mỹ để phản ánh việc doanh nghiệp thực hiện dự án chế biến thủy sản lớn ở cụm công nghiệp Mỹ An sẽ gây ô nhiễm môi trường.

"Đa số người dân phản đối là phụ nữ, sau đó họ ngồi dàn hàng ngang bên quốc lộ 1 đoạn qua UBND huyện Phù Mỹ gây cản trở giao thông. Khi lực lượng chức năng phân luồng xe đi vào tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ, họ lại tiếp tục kéo ra gây cản trở giao thông ở tuyến tránh. 

Lãnh đạo UBND huyện và các ngành chức năng đã tổ chức đối thoại, vận động dân. Đến gần 16h cùng ngày, họ mới xin xe để đưa về nhà, giao thông trở lại bình thường" - ông Dũng cho biết.

Theo ông Dũng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do một doanh nghiệp xin đầu tư dự án chế biến thủy sản lớn ở cụm công nghiệp Mỹ An, cụm công nghiệp chuyên chế biến thủy hải sản được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt từ năm 2008. 

Tại đây cũng đã có 7 hộ dân mở xưởng chế biến hải sản.

"Theo tìm hiểu của huyện thì có 1-2 hộ dân cạnh tranh làm ăn với doanh nghiệp chuẩn bị đầu tư dự án lớn trên nên giữa hai bên có mâu thuẫn, xảy ra xô xát. Ngày 23-2, UBND tỉnh Bình Định đã đối thoại, có văn bản tạm dừng triển khai dự án nêu trên. 

Tuy nhiên, người dân nói lo dự án này vẫn triển khai, gây ô nhiễm môi trường nên kéo nhau đi khiếu nại rồi gây ùn tắc giao thông trên quốc lộ" - ông Dũng nói.

Ông Dũng thông tin thêm UBND huyện đã có kế hoạch xử lý để không xảy ra tình trạng cản trở giao thông trên quốc lộ như chiều 26-2 nữa và đang triển khai khẩn trương. 

"Lãnh đạo huyện đã phân tích với người dân khiếu nại, phản ứng, bức xúc gì cũng theo quy định pháp luật. Việc ngăn cản giao thông trên quốc lộ là vi phạm pháp luật" - ông nói.

Sáng cùng ngày, ông Lê Xuân Thương - bí thư Đảng ủy xã Mỹ An - cũng cho biết xã đang họp khẩn với tổ công tác của huyện, phối hợp để nắm chắc tình hình, vận động nhân dân chấp hành đúng pháp luật.


DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên