18/04/2016 05:51 GMT+7

Lo cho Ánh Viên

TẤN PHÚC (tanphuc@tuoitre.com.vn)
TẤN PHÚC (tanphuc@tuoitre.com.vn)

TT - Ngày 17-4 (giờ VN), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã trắng tay rời Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016 diễn ra tại thành phố Mesa (bang Arizona, nước Mỹ), giải đấu hướng đến Olympic Rio de Janiero (Brazil) 2016, trong sự lo lắng của người hâm mộ VN.

Ảnh: T.P.
Ảnh: T.P.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, Ánh Viên gây thất vọng khi đứng áp chót bảng xếp hạng (hạng 33/34 VĐV) vòng loại 200m ngửa với thời gian 2 phút 23,44 giây. Đây là phần thi kém nhất của Ánh Viên ở giải này bởi nó kém đến 11,19 giây so với thành tích tốt nhất của cô đang được Liên đoàn Bơi lội quốc tế (FINA) xếp hạng 67 thế giới là 2 phút 12,25 giây.

Càng đáng tiếc khi Ánh Viên bị phạm quy ngay lượt bơi vòng loại ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân, một trong những cự ly bơi mà Ánh Viên đã giành suất dự Olympic 2016.

Như vậy, Ánh Viên phải chịu cảnh trắng tay rời Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016. Trong cả 7 nội dung tham dự, Ánh Viên đều thi đấu dưới sức, thậm chí thành tích trượt rất xa so với chính bản thân mình.

Ngoài 200m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên còn hai nội dung đã đạt chuẩn dự Olympic 2016 là 400m hỗn hợp cá nhân và 400m tự do. Ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên đứng hạng 4 chung cuộc với thời gian 4 phút 44,02 giây. Nhưng thành tích cao nhất của Ánh Viên ở nội dung này được FINA ghi nhận là 4 phút 38,78 giây, tức là cô đã bơi kém chính mình đến 5,24 giây.

Đáng lo nhất là ở nội dung 400m tự do, Ánh Viên bơi với thời gian 4 phút 22,10 giây, kém đến 13,44 giây so với lúc cô phá kỷ lục SEA Games 2015 (4 phút 08,66 giây) tại Singapore.

Lý giải về sự sa sút bất ngờ của Ánh Viên, một chuyên gia bơi lội ở TP.HCM cho biết: “Ánh Viên đã chắc suất tham dự Olympic nên không cần đặt nặng thành tích. Chỉ còn 4 tháng nữa sẽ đến Olympic Rio nên Ánh Viên đang trong quá trình tập nặng, vì thế mọi giải đấu chỉ mang ý nghĩa làm nóng. Miễn sao Ánh Viên có được phong độ tốt nhất cho Olympic 2016”.

Tuy nhiên, một chuyên gia khác lại đưa ra ý kiến trái ngược: “Thành tích VĐV đi xuống trong giai đoạn tập nặng là đương nhiên nhưng không thể xuống nhiều như thế. Bơi 400m mà kém hơn 13 giây là rất đáng lo. Thời gian gần đây lại có thông tin HLV Anh Tuấn muốn chia tay Ánh Viên để về nước và điều đó chắc chắn ảnh hưởng ít nhiều đến hai thầy trò”.

Người hâm mộ VN đang chờ đợi và hi vọng Ánh Viên sẽ sớm lấy lại phong độ tốt nhất trước khi đặt chân đến Brazil mùa hè này.

TẤN PHÚC (tanphuc@tuoitre.com.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên