06/08/2021 09:11 GMT+7

Lo bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển

MINH GIẢNG
MINH GIẢNG

TTO - Nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, không ít thí sinh chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT để xác nhận nhập học. Điều này khiến thí sinh đứng trước nguy cơ bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Lo bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển - Ảnh 1.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Trường này cho thí sinh nhập học trực tuyến, bản chính các giấy tờ thí sinh nộp sau - Ảnh: M.G.

Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố kết quả xét tuyển theo các phương thức học bạ THPT, kết quả đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM và một số phương thức khác. Hạn chót nhiều trường đưa ra để thí sinh xác nhận nhập học, trong đó có việc phải nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, là từ ngày 4 đến 10-8.

Nguy cơ bị xóa tên

T.N.S. - học sinh Trường THPT Chợ Gạo (Tiền Giang) - trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ vào Trường ĐH Tài chính - marketing. Theo quy định xác nhận nhập học của trường, thí sinh gửi bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 về trường (qua đường bưu điện) trước 17h ngày 10-8. Thí sinh không thực hiện việc xác nhận nhập học trong thời gian nêu trên xem như từ chối nhập học. 

S. cho biết vì thực hiện giãn cách xã hội nên không thể đến trường nhận hồ sơ học sinh cũng như giấy chứng nhận kết quả thi. Như vậy có thể sẽ không kịp xác nhận nhập học, bị xóa tên khỏi danh sách trúng tuyển.

Ông Nguyễn Phúc Viễn - hiệu trưởng Trường THPT Chợ Gạo - cho biết trường đã nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cũng như giấy chứng nhận kết quả thi của học sinh vào ngày 4-8. "Học sinh không thể lên trường lấy được vì tỉnh thực hiện giãn cách xã hội đến giữa tháng 8. 

Trường đang tính phương án kết hợp với bưu điện để gửi giấy chứng nhận tận nhà cho học sinh để các em kịp xác nhận nhập học. Những em nào cần gấp thì trường sẽ gửi trước hoặc có thể hẹn tại các chốt kiểm soát để giáo viên giao tận tay. Những học sinh chưa cần gấp có thể chờ qua giữa tháng 8, bởi hiện nay lịch xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT cũng đã được điều chỉnh trễ hơn" - ông Viễn cho biết.

Một số học sinh Trường THPT Đức Trọng (Lâm Đồng) cũng như ngồi trên đống lửa vì chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh. Một học sinh cho biết mình trúng tuyển theo phương thức điểm đánh giá năng lực nhưng khu vực ở đang thực hiện chỉ thị 16 nên không đi lấy được giấy chứng nhận kết quả, cũng không đến được ngân hàng để chuyển tiền, nên không thể thực hiện xác nhận nhập học theo quy định của trường.

Ông Hoàng Văn Bắc - phó hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng - cho biết học sinh của trường chỉ còn một số em chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp do trong vùng phong tỏa. "Các em có thể nhờ người thân ngoài vùng phong tỏa, giáo viên nhận giúp. Gửi bưu điện cũng rất khó đến được các em" - ông Bắc nói.

Kéo dài thời gian xác nhận nhập học

Tại TP.HCM, các trường THPT gửi hồ sơ của thí sinh qua đường bưu điện, trong đó có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi. Sáng 3-8, thí sinh N.V.V. nhận được hồ sơ học sinh từ Trường THPT Lê Quý Đôn, tuy nhiên lại không có giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh để xác nhận nhập học vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM. Hạn chót trường này đưa ra để thí sinh xác nhận nhập học là 6-8. 

Ông Hà Hữu Thạch, hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết trường gửi hồ sơ học sinh qua đường bưu điện. Với giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp, do Sở GD-ĐT TP.HCM chưa chuyển cho trường nên chưa có để gửi cho học sinh.

Nhiều trường khác đưa ra hạn chót xác nhận nhập học là ngày 10-8, trong khi nhiều thí sinh cho biết chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp. Trường ĐH Mở TP.HCM đưa ra hạn chót nhập học là ngày 4-8. 

Ông Nguyễn Minh Hà - hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM - cho biết do nhiều tỉnh thành áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, thí sinh không thể lấy giấy chứng nhận kết quả và ra bưu điện gửi hồ sơ, nên trường gia hạn thời gian làm thủ tục trực tuyến, xác nhận nhập học đến 13-8. "Những trường hợp không thể ra ngân hàng chuyển học phí, trường sẽ xem xét sau khi các em có đơn xin gia hạn" - ông Hà nói.

Tương tự, theo ông Nguyễn Trung Nhân - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, trường cũng gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến 22-8. "Sau thời gian này, những trường hợp vì lý do bất khả kháng chưa thể nhập học trực tuyến được trường sẽ xem xét gia hạn nhưng phải đảm bảo tiến độ gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT. Đây là giải pháp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh cũng như theo công văn mới về điều chỉnh thời gian tuyển sinh của Bộ GD-ĐT" - ông Nhân nói.

Đại diện Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM cho biết dự kiến trường sẽ kéo dài thời gian xác nhận nhập học đến 22-8 để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Có thể chấp nhận ảnh chụp

Ông Lê Trung Đạo, phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - marketing, cho biết vẫn còn khoảng một tuần nữa để thí sinh xác nhận nhập học. Hiện các sở đang gửi giấy chứng nhận cho các trường để chuyển đến thí sinh.

Trong trường hợp gần đến hạn chót mà thí sinh vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả hoặc không thể gửi giấy chứng nhận về trường, thí sinh cần liên hệ với trường để được hỗ trợ. Trường sẽ chấp nhận cho thí sinh chụp ảnh giấy chứng nhận gửi về trường và cam kết đúng sự thật. Trường sẽ đối chiếu bản chính khi thí sinh đến trường.

Linh hoạt

Ông Trần Nam - trưởng phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) - cho biết nhà trường quy định thí sinh phải nộp bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT khi xét kết quả đánh giá năng lực về trường.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều tỉnh thành áp dụng chỉ thị 16, thí sinh chỉ cần gửi giấy báo điểm đánh giá năng lực về trường mà không cần photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp ĐH Quốc tế cao nhất 27 điểm Điểm chuẩn xét tuyển kết hợp ĐH Quốc tế cao nhất 27 điểm

TTO - Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (phương thức 4) đối với các ngành đào tạo của trường năm 2021.

MINH GIẢNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên