23/12/2021 05:35 GMT+7

Liverpool loại Leicester khỏi Cúp Liên đoàn theo cách khó tin

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 23-12, bị dẫn trước 1-3 trong hiệp 1 nhưng Liverpool đã xuất sắc gỡ hòa 3-3, rồi sau đó loại Leicester City 5-4 trên chấm penalty để giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup).

Liverpool loại Leicester khỏi Cúp Liên đoàn theo cách khó tin - Ảnh 1.

Vardy lập cú đúp nhưng không thể giúp Leicester đi tiếp - Ảnh: REUTERS

Trận này, HLV Jurgen Klopp chỉ tung ra sân đội hình dự bị và Liverpool đã chơi không tốt.

Ngay ở phút thứ 9, tỉ số đã được mở cho đội khách sau pha lên bóng nhanh ở trung lộ. Tiền đạo Jamie Vardy là người đã khai thông thế bế tắc cho Leicester bằng một pha dứt điểm chéo góc đẹp mắt sau đường chọc khe tinh tế của James Maddison.

Bị thủng lưới, Liverpool dồn đội hình lên tấn công tìm bàn gỡ và họ tiếp tục phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 sau tình huống phản công chớp nhoáng của Leicester.

Phút 13, từ pha phản công bên cánh trái, Patson Daka đi bóng vào thẳng vòng cấm Liverpool rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ cho Jamie Vardy băng lên đệm bóng hạ thủ môn Caoimhin Kelleher từ cự li gần, nâng tỉ số lên 2-0 cho Leicester.

Phút 19, tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà bằng pha dứt điểm hiểm hóc ngay mép vòng cấm đánh bại thủ thành Kasper Schmeichel, rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Liverpool.

Liverpool loại Leicester khỏi Cúp Liên đoàn theo cách khó tin - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Liverpool sau khi Minamino gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ - Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, do mải mê đẩy cao đội hình tìm bàn thắng quân bình tỉ số, Liverpool đã phải vào lưới nhặt bóng lần nữa ở phút 33 sau pha nã "đại bác" trước vòng cấm của tiền vệ James Maddison. Tỉ số được nâng lên thành 3-1 cho Leicester.

Sang hiệp 2, HLV Jurgen Klopp tung tiền đạo Diogo Jota vào sân để tăng cường cho hàng tấn công và chính chân sút người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng bằng pha dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Schmeichel ở phút 68, rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho Liverpool.

Bàn thắng của Jota không chỉ thắp lại hy vọng cho Liverpool mà còn tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà.

Những phút sau đó, Liverpool tiếp tục tấn công và những nỗ lực của các học trò HLV Jurgen Klopp cũng đã được đền đáp khi trận đấu bước vào giờ đấu thêm.

Liverpool loại Leicester khỏi Cúp Liên đoàn theo cách khó tin - Ảnh 3.

Jota ăn mừng sau khi sút thành công quả penalty quyết định, đưa Liverpool vào bán kết - Ảnh: REUTERS

Phút 90+5, từ quả treo bóng bên cánh phải của James Milner, hậu vệ Leicester phá hụt bóng, tạo cơ hội cho Takumi Minamino dễ dàng khống chế bóng rồi tung cú dứt điểm đánh bại thủ thành Schmeichel, quân bình tỉ số 3-3 cho Liverpool.

"Thoát chết" ở những giây cuối cùng, Liverpool tràn đầy tự tin bước vào loạt sút luân lưu (không có đá hiệp phụ).

Và ở loạt "đấu súng" cân não, thủ môn Caoimhin Kelleher đã tỏa sáng khi đẩy thành công hai cú sút của Luke Thomas và Ryan Bertrand, giúp Liverpool thắng nghẹt thở 5-4 và giành vé vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh.

Ở hai trận đấu còn lại, Chelsea và Tottenham cũng đã giành vé đi tiếp sau khi loại Brentford và West Ham.

Chelsea đá bại Brentford 2-0 trên sân khách, còn Tottenham vượt qua West Ham 2-1 trên sân nhà để giành hai chiếc vé còn lại vào bán kết.

Robertson kiến tạo, ghi bàn và lãnh thẻ đỏ, Liverpool bị Tottenham cầm chân Robertson kiến tạo, ghi bàn và lãnh thẻ đỏ, Liverpool bị Tottenham cầm chân

TTO - Rạng sáng 20-12, tại vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã có trận hòa 2-2 trước chủ nhà Tottenham.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên