20/12/2021 04:39 GMT+7

Robertson kiến tạo, ghi bàn và lãnh thẻ đỏ, Liverpool bị Tottenham cầm chân

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Rạng sáng 20-12, tại vòng 18 Giải ngoại hạng Anh (Premier League), Liverpool đã có trận hòa 2-2 trước chủ nhà Tottenham.

Robertson kiến tạo, ghi bàn và lãnh thẻ đỏ, Liverpool bị Tottenham cầm chân - Ảnh 1.

Robertson là tâm điểm của trận đấu - Ảnh: REUTERS

Trận đấu diễn ra kịch tính và hấp dẫn, đúng với tính chất của trận cầu tâm điểm. Chỉ sau ít phút, cả Liverpool và Tottenham đều có những cơ hội nguy hiểm.

Và Tottenham là đội mở tỉ số trước ở phút 13, với pha phá bẫy việt vị của Harry Kane rồi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ thành Alisson.

Những phút tiếp theo, hai đội vẫn tiếp tục chơi ăn miếng, trả miếng. Trong đó, các cơ hội ghi bàn của Tottenham là rõ ràng hơn.

Phút 18, Kane lại thoát xuống. Lần này, anh chuyền ngang vào trong và Son Heung Min có pha băng cắt dứt điểm. Tuy nhiên, cầu thủ người Hàn Quốc lại đưa bóng ra ngoài.

Robertson kiến tạo, ghi bàn và lãnh thẻ đỏ, Liverpool bị Tottenham cầm chân - Ảnh 2.

Cú dứt điểm mở tỉ số của Harry Kane - Ảnh: REUTERS

2 phút sau, anh lại có cơ hội nhưng không thể vượt qua thủ thành Alisson trong tình huống đối mặt. Không chỉ Son Heung Min, thủ thành Alisson còn nhiều lần cản phá các tình huống dứt điểm nguy hiểm của Dele Alli hay Harry Kane.

Không tận dụng được cơ hội, Tottenham phải trả giá ở phút 35. Trong tình huống xâm nhập vòng cấm, hậu vệ Andrew Robertson tạt vào chính xác cho Diogo Jota bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Liverpool.

Kịch bản của hiệp 2 cũng khá giống hiệp 1, khi cả hai đội đều có nhiều pha bóng ngon ăn. Với Liverpool là những thời cơ của Jota, còn Tottenham là Harry Kane. Phút 69, Liverpool nâng tỉ số lên 2-1 trong một tình huống gây tranh cãi.

Robertson kiến tạo, ghi bàn và lãnh thẻ đỏ, Liverpool bị Tottenham cầm chân - Ảnh 3.

Tottenham (áo trắng) và Liverpool đã có trận đấu hấp dẫn - Ảnh: REUTERS

Tottenham tấn công và Alli té ngã trong vòng cấm Liverpool. Không có phạt đền, các cầu thủ đội khách tổ chức lên bóng. Jota đưa bóng vào từ cánh trái, Salah đánh đầu nhưng bị thủ thành Lloris đẩy ra. Alexander-Arnold có mặt đúng lúc để tiếp tục tạt bóng và Robertson đánh đầu vào lưới Tottenham.

Các cầu thủ đội chủ nhà đã phản ứng với trọng tài Paul Tierney vì cho rằng mình phải được hưởng phạt đền. Ngoài ra, tình huống quay chậm cho thấy dường như Salah đã để bóng chạm tay trước khi Robertson lập công. Dù vậy, bàn thắng vẫn được công nhận.

Nhưng chỉ 5 phút sau, Tottenham đã có bàn gỡ. Từ đường chọc khe của đối phương, thủ thành Alisson lao ra phá bóng hụt. Son Heung Min lập tức tận dụng để đưa bóng vào lưới trống.

Robertson kiến tạo, ghi bàn và lãnh thẻ đỏ, Liverpool bị Tottenham cầm chân - Ảnh 4.

Son Heung Min tận dụng sai lầm của Alisson để gỡ hòa - Ảnh: REUTERS

Robertson kiến tạo, ghi bàn và lãnh thẻ đỏ, Liverpool bị Tottenham cầm chân - Ảnh 5.

Robertson nhận thẻ đỏ từ trọng tài - Ảnh: REUTERS

Ít phút sau bàn thua, Liverpool chỉ còn chơi với 10 người sau khi Robertson lãnh thẻ đỏ sau pha vào bóng với Emerson. Những phút còn lại, không đội nào có thêm bàn thắng và tỉ số chung cuộc là 2-2.

Với kết quả này, Liverpool có được 41 điểm và bị Man City nới rộng khoảng cách lên 4 điểm.

Chelsea bị Man City gia tăng khoảng cách lên 6 điểm Chelsea bị Man City gia tăng khoảng cách lên 6 điểm

TTO - Khuya 19-12, Man City đã đánh bại Newcastle 4-0 ở vòng 18 Giải ngoại hạng Anh. Chiến thắng này giúp họ gia tăng cách biệt với Chelsea (hòa Wolverhampton 0-0 ở trận đấu cùng giờ) lên 6 điểm.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên