Liều mình trèo ra vách đá chụp ảnh, quay video sống ảo

Leo lên vách đá, đứng ngay mép vực sát biển… nhiều bạn trẻ tự đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì những tấm hình sống ảo trên mạng xã hội.

Đừng vì bức hình sống ảo mà mạo hiểm tính mạng - Ảnh 1.

Cô gái cheo leo trên vách đá - Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 24-8, mạng xã hội lan truyền video một cô gái đang cúi người bò trên vách đá khá nguy hiểm để quay trở lại khu vực an toàn sau khi chụp hình, quay video sống ảo

Khu vực cô gái leo ra chụp ảnh nằm phía ngoài lan can tại hải đăng đảo Bích Đầm. Đây là một điểm đến nổi tiếng tại Khánh Hòa với những bức ảnh có view bao trọn cảnh biển hùng vĩ.

Chơi với tử thần

Trong video, cô gái đang leo trở lại từ vách đá, một anh lái xe nhìn thấy và nhắc nhở hành động liều lĩnh của cô, "việc làm này không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác".

Đừng vì bức hình sống ảo mà mạo hiểm tính mạng - Ảnh 2.

Khu vực này nằm ngoài lan can an toàn tại hải đăng đảo Bích Đầm - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi đăng tải, video thu hút lượng lớn người xem bình luận, đa phần cho rằng cô gái quá mạo hiểm chỉ vì tấm hình sống ảo.

Bạn Thảo Linh (Hà Nội) cảm thấy căng thẳng thay cho nhân vật trong clip.

"Mình nhận thấy một bộ phận giới trẻ đang có xu hướng mạo hiểm chỉ vì tấm hình sống ảo khi đi du lịch.

Tuy ra các khu vực ngoài lan can, vách đá sát biển sẽ có bức hình với view đẹp, độc lạ, nhưng theo mình có rất nhiều cách để chụp ảnh đẹp mà không cần phải "chơi với tử thần" như vậy", Linh nói.

Trước đó 4 du khách đã bị sóng đánh rơi xuống biển khi đang check-in tại Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng).

Hiện hai người vẫn đang mất tích. Từ ngày 19-8, thời tiết xấu khiến công tác tìm kiếm hai nạn nhân này phải tạm dừng.

Đừng vì bức hình sống ảo mà mạo hiểm tính mạng - Ảnh 3.

Mũi Nghê - nơi 4 người bị sóng biển cuốn trôi - Ảnh: TTO

‘Ảnh đẹp có thể chụp lại, nhưng tính mạng thì không’

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing Bestprice - cho biết mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ có xu hướng tìm kiếm những hình ảnh độc đáo để thể hiện cá tính, thu hút sự chú ý và bắt kịp xu hướng.

Một bức ảnh chụp trên vách đá, sát mép vực hay giữa dòng nước xiết thường dễ gây ấn tượng hơn những hình ảnh thông thường, nên một số bạn sẵn sàng đánh đổi để có được khoảnh khắc khác biệt.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở tâm lý chủ quan và đánh giá thấp rủi ro. Nhiều người thấy người khác thực hiện an toàn thì nghĩ mình cũng làm được, trong khi không tính đến các yếu tố như địa hình trơn trượt, thời tiết thay đổi hoặc thiếu kỹ năng xử lý tình huống.

"Lượt xem hay lượt thích chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng tai nạn có thể để lại hậu quả suốt đời, thậm chí ảnh hưởng đến cả gia đình và những người phải tham gia cứu hộ.

Một chuyến đi đáng nhớ không nằm ở việc có bức ảnh mạo hiểm nhất, mà ở trải nghiệm trọn vẹn và trở về an toàn.

Các bạn trẻ nên tuân thủ biển cảnh báo, không vượt rào hoặc tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm, nếu muốn ghi lại hình ảnh ấn tượng, hoàn toàn có thể lựa chọn góc chụp phù hợp hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ. Ảnh đẹp có thể chụp lại, nhưng tính mạng thì không", ông Tú chia sẻ.

Liều mình trèo ra vách đá chụp ảnh, quay video sống ảo - Ảnh 5.Ngày thứ 11, vẫn rà từng hốc đá tìm kiếm 2 người mất tích ở Mũi Nghê

Ngày thứ 11 tìm kiếm 2 người bị sóng cuốn xuống biển ở Mũi Nghê, Đà Nẵng có thêm nhiều chuyến ca nô của các đội thiện nguyện hỗ trợ. Các đội thiện nguyện vẫn rà từng hốc đá, lặn tìm kiếm tại nơi 2 người rơi mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất