02/03/2023 10:47 GMT+7

Liên tục xảy ra cháy lớn bất thường, thiêu trụi hàng trăm ha hồ tiêu, mía ở Gia Lai

Gần đây liên tục xảy ra nhiều vụ cháy bất thường, thiêu rụi hàng trăm ha cây nông nghiệp ở tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh đã yêu cầu điều tra.

Liên tục xảy ra cháy lớn bất thường, thiêu trụi hàng trăm ha hồ tiêu, mía ở Gia Lai - Ảnh 1.

Hơn 14.000 trụ tiêu bị cháy ở huyện Chư Pưh (Gia Lai) - Ảnh: A.X.

Thời gian qua trên địa bàn Gia Lai liên tục xảy ra nhiều vụ cháy lớn, bất thường, thiêu trụi hàng trăm ha cây nông nghiệp. Đến nay cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân, cảnh báo người dân về nguy cơ và cách phòng tránh hỏa hoạn.

Hơn 14.000 trụ hồ tiêu làm mồi cho lửa

Ngày 2-3, Văn phòng UBND huyện Chư Pưh (Gia Lai) cho biết đã yêu cầu Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ cháy hơn 14.000 trụ hồ tiêu xảy ra trên địa bàn trong 2 ngày 19 và 23-2. Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã ra văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Theo UBND huyện Chư Pưh, đã có 2 vụ cháy tại Công ty TNHH Trường Thịnh. Nguyên nhân được đơn vị này dự đoán do người dân ở các rẫy lân cận đốt, dọn rẫy.

Sau khi kiểm tra, tổng diện tích bị cháy là hơn 31,9ha, trong đó có hơn 29,5ha bị cháy trong diện tích đất của Công ty TNHH Trường Thịnh quản lý. Ban đầu ghi nhận có 21ha rừng keo lai trồng từ các năm 2019-2020, 8,54ha hồ tiêu đang kinh doanh (tương ứng với tổng trụ hồ tiêu bị thiệt hại là hơn 14.000 trụ).

Ngoài ra còn có 2,4ha thực bì của người dân bị cháy, trên đất có một ít cây điều, mì và đất trống.

Lần cháy đầu tiên vào sáng 19-2, Công ty TNHH Trường Thịnh tổ chức chữa cháy. Tuy nhiên, công ty này cho biết do gió lớn nên đến sáng 23-2, đám cháy bùng phát trở lại.

Ông Lê Thanh Việt - chủ tịch UBND xã Ia Le (huyện Chư Pưh) - cho biết nguyên nhân vụ cháy 14.000 trụ tiêu đang được Công an huyện điều tra. "Trang trại hồ tiêu bị cháy đã được công ty mua bảo hiểm", ông Việt nói.

Cũng theo ông Việt, hồ tiêu của công ty được trồng từ năm 2017, và trồng xen liên tiếp theo từng năm. Số hồ tiêu bị cháy được báo cáo là đang trong thời kỳ thu hoạch.

Hơn 300ha mía bị cháy bất thường

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tục xảy ra hỏa hoạn thiêu trụi hàng trăm ha mía. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 100 vụ cháy lớn, nhỏ, gây thiệt hại hơn 315ha mía, tăng gấp 5 lần so với vụ mía năm 2022. Trong đó, các huyện có mía bị cháy nhiều nhất gồm: Phú Thiện (180ha), Kông Chro (51,3ha), Chư Sê (27ha), Ia Pa (24,4ha)…

Liên tục xảy ra cháy lớn bất thường, thiêu trụi hàng trăm ha hồ tiêu, mía ở Gia Lai - Ảnh 2.

Hơn 300ha mía bị cháy thời gian gần đây ở Gia Lai - Ảnh: A.X.

Theo đánh giá của địa phương, tình trạng mía cháy như hiện nay có dấu hiệu bất thường hơn so với mọi năm, quy mô cháy lớn và liên tục. Chưa đầy nửa tháng, tại xã Ia Piar (huyện Phú Thiện) đã xảy ra 4 vụ cháy trong các ngày 26, 29, 31-1 và 6-2, khiến 50ha mía của 35 hộ dân bị thiêu rụi.

Liên quan tới vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã có sản xuất mía đường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống cháy mía trong mùa khô.

Việc đốt, dọn rẫy mía sau thu hoạch phải tuân thủ quy trình; thông báo cho chủ mía liền kề và chính quyền cơ sở để theo dõi, giám sát, tránh tình trạng cháy lan; phổ biến về các hành vi đốt mía, phá hoại sản xuất là vi phạm pháp luật có thể bị xử lý hình sự.

Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an điều tra, xác định nguyên nhân cháy và xử lý theo quy định pháp luật.

Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãiCảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen đốt rác, cỏ bừa bãi

Những ngày gần đây, ở TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ cháy nổ do đốt cỏ rác, đã có hơn 10 vụ cháy trong một ngày chủ yếu do đốt cỏ rác nhưng không thể kiểm soát được dẫn đến cháy lan.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên