
Từ ngày 3-8, Triệu Lộ Tư liên tục lên sóng trực tiếp trên Xiaohongshu vào khung giờ cố định - Ảnh: SOHU
Theo Sohu, trong livestream, Triệu Lộ Tư thẳng thắn cho biết công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu (Galaxy Cool Entertainment) luôn né tránh trao đổi trực tiếp nhưng lại tung tin đồn thất thiệt bên ngoài.
Lý do Triệu Lộ Tư chọn Ngân Hà Khốc Ngu
Cô yêu cầu phía công ty đối chất: “Không được thì hai bên cứ livestream đấu PK! Nếu công ty đang chờ tôi trả phí chấm dứt hợp đồng thì cũng phải để tôi mắng đủ đã, vì tôi đã ức chế suốt 8 tháng trời, nếu không xả ra thì phí chấm dứt hợp đồng tôi cũng chẳng muốn trả”.
Nữ diễn viên cho biết một số fan của đối thủ lợi dụng thời điểm này để trả đũa: cố tình mua sản phẩm cô giới thiệu rồi quay sang mắng chửi nhà bán, khiến cô vô cùng bất lực.

Triệu Lộ Tư trên livestream ngày 11-8 - Ảnh: China Times
Kể lại câu chuyện ký hợp đồng, Triệu Lộ Tư cho biết khi còn đi học, cô nhận nhiều lời mời từ các công ty giải trí lớn nhưng cha mẹ không muốn con gái tham gia làng giải trí, bản thân cô cũng chỉ muốn thử trải nghiệm.
Cuối cùng, cô chọn ký với Ngân Hà Khốc Ngu - công ty lúc đó không có nghệ sĩ nào, “cảm giác sẽ không nổi tiếng”. Thế nhưng, cô không ngờ lại phải thường xuyên chịu uất ức vì nhiều lần bị đối xử bất công. Trước những lùm xùm này, phía công ty vẫn giữ im lặng.
Trước đó Triệu Lộ Tư còn tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu chèn ép, gian dối và thao túng tài chính của cô suốt 8 tháng qua.
Cô tiết lộ sau khi ngã bệnh, công ty yêu cầu hủy bỏ một loạt hợp đồng quảng cáo với lý do "giảm tải công việc vì sức khỏe", nhưng tất cả chi phí đền bù đều bắt cô tự chi trả.
Ngoài ra nữ diễn viên còn bị lừa ký các giấy tờ phân chia thu nhập, dẫn đến khoản tổn thất hơn 2 triệu nhân dân tệ. Sau 8 tháng chờ đợi vô vọng, cô không chỉ mất quyền điều hành studio riêng, mà còn phải chứng kiến đoàn phim bị giải tán và một lần nữa là người gánh thiệt hại tài chính.

Triệu Lộ Tư đang là tâm điểm ở Trung Quốc - Ảnh: ZAOBAO
Triệu Lộ Tư có thể bị kiện?
Những mâu thuẫn giữa nghệ sĩ và công ty quản lý vốn không hiếm và trong quá khứ, câu chuyện này thường bị dư luận giản lược thành mô típ "ngôi sao - nạn nhân" đối đầu với "công ty - kẻ tư bản".
Trong vụ việc lần này, yêu cầu trực tiếp của Triệu Lộ Tư là đòi lại khoản bồi thường 2 triệu nhân dân tệ, còn mục tiêu cuối cùng là giải ước hợp đồng.
Tờ Sina cho biết về vấn đề bồi thường, nếu nghệ sĩ làm gián đoạn tiến độ đoàn phim vì lý do cá nhân, thường sẽ phải bồi thường vì hậu quả đã xảy ra. Việc nghệ sĩ chịu toàn bộ hay chia sẻ cùng công ty tùy thuộc vào thỏa thuận trong hợp đồng.

Đối với Ngân Hà Khốc Ngu, Triệu Lộ Tư chính là "cứu tinh" và "cây hái ra tiền". Năm 2020, cô nổi lên nhờ Trần Thiên Thiên trong lời đồn, giúp công ty thoát khỏi khủng hoảng sáp nhập; đến nay, cô vẫn là nghệ sĩ duy nhất của công ty có sức ảnh hưởng lớn - Ảnh: WEIBO
Dù Triệu Lộ Tư tố công ty từng nói "sẽ chịu trách nhiệm cho lần cô bị bệnh đột ngột này", nhưng lời nói miệng khó xác thực và hiệu lực thấp, cuối cùng vẫn phải căn cứ vào điều khoản hợp đồng.
Dư luận chia thành hai cực: fan và một số khán giả tỏ ra thông cảm, nhưng cũng có nhiều người cho rằng tranh chấp hợp đồng phải được giải quyết bằng pháp luật, thay vì liên tục tiết lộ chi tiết hợp tác qua livestream. Một số ý kiến còn nghi ngờ các buổi phát sóng của cô đã "ngả sang hướng bán hàng online".
"Nếu nghệ sĩ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tìm kiếm phán quyết công bằng thì điều này có thể chấp nhận được; ngược lại, nếu không chứng minh được cáo buộc, nghệ sĩ có thể bị công ty kiện vì xúc phạm danh dự" - tờ Sina nhận định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận