16/03/2020 17:02 GMT+7

Liên tục bắt tân dược, thuốc lá lậu tại biên giới Tây Ninh và Long An

SƠN LÂM - ĐỨC TRONG
SƠN LÂM - ĐỨC TRONG

TTO - Lực lượng biên phòng Tây Ninh và Long An trong cùng ngày đã bắt giữ một vụ vận chuyển tân dược lậu và phát hiện một kho chứa thuốc lá lậu.

Liên tục bắt tân dược, thuốc lá lậu tại biên giới Tây Ninh và Long An - Ảnh 1.

Tân dược chưa rõ nguồn gốc bị phát hiện vận chuyển qua biên giới - Ảnh: Biên phòng Tây Ninh cung cấp

Thông tin từ Đồn biên phòng Tân Hà, Tây Ninh vừa cho biết khoảng 10h ngày 16-3, đội phòng chống ma túy và tội phạm đồn đã tổ chức theo dõi và kết hợp hải quan kiểm tra xe máy chở theo hai thùng hàng được che kín của ông Trần Văn Đường (46 tuổi, ngụ xã Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh) tại biên giới.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong có 2 thùng chứa 1.338 hộp thuốc tân dược olutamine B6, dinbutevic, camphora, alstuzon, detazofol, neutrivit 5000, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Bước đầu, ông Đường khai nhận số hàng trên được một người phụ nữ ở chợ Kà Tum, xã Tân Đông, Tân Châu thuê vận chuyển sang Campuchia với giá 100.000 đồng.

Cùng ngày, tại Long An, vào khoảng 14h, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ cũng đã cùng tổ công tác của đoàn 3, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm phát hiện tại một địa điểm thuộc khu vực ấp 5, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ chứa 5.000 gói thuốc lá ngoại (2.000 gói Hero, 2.000 gói Jet, 1.000 gói 555). 

Số tang vật trên đã được đưa về đồn để tiếp tục điều tra, xác minh.

Liên tục bắt tân dược, thuốc lá lậu tại biên giới Tây Ninh và Long An - Ảnh 2.

Số thuốc lá lậu gần biên giới được đưa về đồn kiểm tra - Ảnh: ĐBP Mỹ Quý Tây cung cấp

SƠN LÂM - ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên