17/12/2021 18:30 GMT+7

Liên hoan phim Văn Lang - Lan tỏa đam mê làm phim sinh viên

BÍCH HƯỜNG
BÍCH HƯỜNG

Liên hoan phim Văn Lang - Van Lang Film Fest 2021 - sân chơi mới cho các sinh viên đam mê phim ảnh thử sức, trau dồi và phát triển khả năng của mình.

Liên hoan phim Văn Lang - Lan tỏa đam mê làm phim sinh viên - Ảnh 1.

Talkshow "Phim điện ảnh - truyền hình & Giấc mơ của người trẻ" tổ chức trước đó tại lễ khai mạc vào ngày 13-3-2021 có sự tham gia của các khách mời có uy tín

Tiếp lửa đam mê

Với triết lý "Học tập thông qua trải nghiệm", Liên hoan phim Văn Lang 2021 là cuộc thi quy mô cấp trường đầu tiên của Trường đại học Văn Lang trong lĩnh vực phim ảnh - truyền hình, tạo ra sân chơi chuyên nghiệp để cộng đồng sinh viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, phát triển tài năng nghệ thuật.

Tại Liên hoan phim Văn Lang, sinh viên được trao cơ hội vừa học, vừa thực hành khi trải qua 2 workshop "Sản xuất phim chuyên nghiệp" và "Thực hành diễn xuất", được các mentor là những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn như đạo diễn Trần Minh Ngân (Buông - Cánh Diều Bạc năm 2017, Bố già Bolero, Gia đình hòa thuận…), ThS Dương Đức Lâm, ThS Lê Anh Trung hướng dẫn từ khâu lên ý tưởng kịch bản đến sản xuất phim và dẫn đi tham quan, trải nghiệm thực tiễn tại đoàn phim chuyên nghiệp.

Không chỉ là sân chơi của sinh viên do trường đại học tổ chức, chương trình cũng nhận được sự quan tâm và ủng hộ của Hội Điện ảnh TP.HCM như đạo diễn Nguyễn Tường Phương - chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Điện ảnh TP.HCM cùng các chuyên gia, các đạo diễn, biên kịch và diễn viên nổi tiếng, có thành tựu trong lĩnh vực như: đạo diễn Trần Thuyết - Hãng phim truyền hình TFS (Đài truyền hình TP.HCM), biên kịch Nguyễn Thị Ngọc Bích - tác giả chấp bút cho loạt phim điện ảnh, truyền hình nổi tiếng như Mắt lụa, Sài Gòn, anh yêu em, Lô tô, Hạnh phúc của mẹ…, từng 2 lần đoạt giải biên kịch xuất sắc nhất Cánh Diều Vàng năm 2016 và 2019.

Nền điện ảnh nước nhà đang phát triển mạnh mẽ, vì vậy những sân chơi bổ ích như Liên hoan phim Văn Lang sẽ giúp các bạn trẻ có cơ hội thỏa sức sáng tạo, cháy hết mình với đam mê.

Để có một tác phẩm chỉn chu đối với một "đoàn làm phim sinh viên" không phải là dễ dàng. Với mỗi giai đoạn tiền kỳ - sản xuất - hậu kỳ, tất cả được lên kế hoạch bởi những nhà làm phim trẻ tuy kinh nghiệm chưa đầy nhưng đam mê luôn rực cháy.

"Đây là lần đầu tiên em học được quá nhiều thứ trong một khoảng thời gian rất ngắn như vậy! Từ tư duy đến thái độ trong công việc, VLFF đã giúp em nhìn nhận được những sai lầm và hoàn thiện tác phẩm tốt hơn" - Nguyễn Đức Nhân, sinh viên ngành đạo diễn Trường đại học Văn Lang - đạo diễn tác phẩm "Căn phòng sự thật", chia sẻ.

Liên hoan phim Văn Lang - Lan tỏa đam mê làm phim sinh viên - Ảnh 2.

Liên hoan phim Văn Lang đã giúp sinh viên tiếp cận với môi trường làm phim chuyên nghiệp, từ đó giúp "người trẻ" tìm ra đam mê đích thực.

Thỏa sức sáng tạo

Liên hoan phim Văn Lang đã thu hút hơn 700 thí sinh đăng ký tham dự với 89 tác phẩm dự thi ở các thể loại phim ngắn, phim hoạt hình, video viral... Sau quá trình làm việc nghiêm túc, ban giám khảo đã chọn ra 46 đội thi vào vòng tổ chức làm phim.

Các tác phẩm dự thi được thực hiện dưới các thể loại bao gồm: phim ngắn, phim hoạt hình, viral clip. Theo ban tổ chức, Liên hoan phim Văn Lang mong muốn các bạn sinh viên có thể dùng ngôn ngữ điện ảnh để viết nên câu chuyện rực rỡ của chính mình, tạo ra những giá trị nghệ thuật.

Là thành viên ban giám khảo xuyên suốt cuộc thi, PGS.TS.NGƯT Phan Thị Bích Hà (trưởng khoa nghệ thuật sân khấu điện ảnh) nhận xét: "Mỗi tác phẩm dự thi là một góc nhìn, một màu sắc, một sắc thái khác nhau. Tất cả đều rất ấn tượng, tôi thích sự hồn nhiên của các em trước thánh đường nghệ thuật. Các em đã dùng góc máy, thiết kế mỹ thuật, âm thanh,… để nhào nặn lên một hiện thực thứ hai trên màn ảnh - một điều rất đáng quý đối với sinh viên".

Tôi mong rằng Liên hoan phim Văn Lang 2021 đã giúp cho các em sinh viên yêu thích nghệ thuật tiến thêm một bước tới thánh đường nghệ thuật. Hãy xem đây là nơi nuôi dưỡng ước mơ của các em với môn nghệ thuật thứ 7 này

Cô Phan Thị Bích Hà chia sẻ thêm

Trải qua 1 hành trình dài, Gala trao giải Liên hoan phim Văn Lang 2021 sẽ diễn ra vào ngày 18-12-2021 tại Hội trường Trịnh Công Sơn.

Liên hoan phim Văn Lang - Lan tỏa đam mê làm phim sinh viên - Ảnh 4.

Gala trao giải Liên hoan phim Văn Lang được tổ chức vào ngày 18-12-2021

Gala trao giải có sự hội ngộ của các tên tuổi hàng đầu trong làng điện ảnh Việt như: đạo diễn Nguyễn Tường Phương - chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật - Hội Điện ảnh TP.HCM, đạo diễn Trần Minh Cường - Đài Truyền hình TP.HCM, biên kịch Nguyễn Thị Ngọc Bích (Giải Biên kịch xuất sắc nhất - Cánh Diều Vàng 2019), đạo diễn Ngô Quang Hải - đạo diễn bộ phim "Chuyện của Pao", Giải Cánh Diều Vàng cho đạo diễn xuất sắc nhất lĩnh vực Phim điện ảnh, năm 2006; diễn viên Cát Phượng, diễn viên Trần Nghĩa.

Ban tổ chức sẽ trao thưởng theo cơ cấu giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở mỗi hạng mục và một số giải phụ như: Giải đạo diễn xuất sắc, Giải biên kịch xuất sắc, Giải thiết kế Mỹ thuật, Giải ý tưởng đột phá cùng nhiều giải thưởng đặc biệt khác.

BÍCH HƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên