Phóng to |
|
Trẻ em tham gia sự kiện thả diều nhằm nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu ở Sydney, Úc ngày 24-9 - Ảnh: AFP |
Theo AFP, các cuộc thảo luận dự kiến kéo dài đến ngày 7-10 không hi vọng sẽ có được tuyên bố chắc chắn nào, song các quan chức vẫn cần đạt được các bước tiến cần thiết cho hội nghị chính thức sắp tới. Nghị định thư Kyoto, nhằm buộc các nước giàu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, sẽ hết hạn vào cuối năm 2012, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp thay thế nào được thống nhất.
Các nước đang phát triển và thải nhiều khí thải nhất như Trung Quốc và Ấn Độ vốn không chịu ràng buộc bởi nghị định thư Kyoto, muốn kéo dài nghị định thư này và buộc các nước giàu siết chặt việc thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Tuy nhiên, các nền kinh tế lớn, đặc biệt là Mỹ, khẳng định để công bằng, một thỏa thuận mới cần bao gồm những nước thải nhiều khí thải.
Tại hội nghị, Úc và Na Uy đề nghị một kế hoạch nhằm giải cứu môi trường thế giới, trong đó buộc tất cả các nước đều phải tham gia, nhưng lại mất đến bốn năm để trở thành hiện thực. Theo đó, việc xem xét, đánh giá các báo cáo môi trường ở mỗi nước sẽ kéo dài đến năm 2014 nhằm ước tính các bước cắt giảm khí thải dành cho các nước giàu và nghèo.
Một thỏa thuận sẽ được tất cả các nước nhất trí vào năm 2015 và chính thức được áp dụng vào năm 2018. “Đây là con đường tiến duy nhất, ngoài ra không còn cách nào khác ngoài thất bại” - Reuters dẫn lời một quan chức tham gia đàm phán tại Liên Hiệp Quốc nhận định.
Dù diễn ra trong bối cảnh thế giới đang loay hoay về các vấn đề kinh tế, song vòng đàm phán môi trường vẫn gây sự chú ý bởi một lần nữa sự bất đồng giữa các nước về giải pháp nhằm cắt giảm khí thải có nguy cơ biến thành cuộc chiến giữa các nước giàu và nghèo.
Nó sẽ quyết định hội nghị tại Durban, Nam Phi vào ngày 28-11, sẽ là cơ hội hay mồ chôn cho nghị định thư Kyoto.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận