Thứ 2, ngày 8 tháng 8 năm 2022
-
Xây công trình xanh, được hưởng lãi suất thấp
TTCT - Hệ số phủ xanh có ý nghĩa gì với những đô thị đang chịu nắng nóng dữ dội hiện nay, và nhà nước nên có những khuyến khích nào cho các công trình xanh? Chuyên gia quy hoạch Nguyễn Đỗ Dũng trao đổi với Tuổi Trẻ Cuối Tuần.
-
5 nước phát thải lớn nhất thế giới gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu 6.000 tỉ USD
Mỹ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Brazil là 5 quốc gia đứng đầu danh sách phát thải lớn nhất thế giới, gây thiệt hại cho kinh tế toàn cầu khoảng 6.000 tỉ USD.
-
Bất ngờ nguồn năng lượng xanh từ cát
TTO - Một nhóm kỹ sư trẻ người Phần Lan đã hoàn thành việc lắp đặt thương mại loại pin làm từ cát có thể lưu trữ năng lượng với chi phí tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
-
New Zealand sẽ là nước đầu tiên buộc nông dân trả tiền khí thải trong chăn nuôi
New Zealand ngày 8/6 công bố dự thảo định giá khí thải nông nghiệp nhằm giải quyết một trong những nguồn khí thải gây hiệu ứng nhà kính lớn nhất của nước này là ngành chăn nuôi bò và cừu.
-
Nồng độ CO2 trong khí quyển cao chưa từng thấy
TTO - Trong tháng 5-2022, nồng độ CO2 trong bầu khí quyển vượt ngưỡng 420ppm, cao hơn 50% so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp và cao nhất chưa từng thấy trong khoảng 4 triệu năm qua.
-
Đức san bằng một ngôi làng để mở rộng mỏ than nhằm giảm phụ thuộc năng lượng Nga?
TTO - Hàng nghìn người đã biểu tình phản đối kế hoạch san bằng một ngôi làng ở miền tây nước Đức để mở rộng mỏ than. Các quan chức lý giải để giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, Đức cần dựa vào các nguồn năng lượng nội địa.
-
Mỹ: Giảm khí thải từ nhà ở
Khoảng 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại Mỹ đến từ nhà ở và nhà của những người giàu có nhất thải ra lượng khí thải tính trên đầu người cao hơn.
-
Nobel vật lý 2021: 3 thập kỷ cho một công trình vĩ đại
TTO - Giải Nobel vật lý năm nay đã được trao cho 3 nhà khoa học với công trình 'Mô hình vật lý của khí hậu Trái đất, định lượng sự thay đổi và dự đoán một cách đáng tin cậy sự nóng lên toàn cầu'.
-
25 thành phố lớn tạo ra hơn 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính
Chỉ riêng 23 thành phố của Trung Quốc cùng thủ đô Moskva (Nga) và Tokyo (Nhật Bản) đã chiếm tới 52% tổng lượng phát thải của 167 thành phố ở 53 quốc gia.
-
Bắc Cực - điểm nóng mới của tình trạng biến đổi khí hậu
Bắc Cực đã ấm lên với tốc độ nhanh gấp gần 3 lần so với cả Trái Đất nói chung trong giai đoạn từ năm 1971-2019.
Đọc nhiều
-
Báo Tây Ban Nha: 2 nghệ sĩ Việt bị cáo buộc hiếp dâm được trả hộ chiếu, đã về nước
-
Bộ Văn hóa xác nhận 2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng đã về nước
-
Thực hư những bữa tiệc xa hoa chia tay giám đốc CDC Quảng Ninh về hưu
-
Khởi tố vụ quân nhân gây tai nạn làm nữ sinh lớp 12 tử vong
-
2 người Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha chưa thoát án, dù đã về nước
-
Từ 1-9, gửi hàng trên xe khách phải cung cấp 6 thông tin