
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Ảnh: PHẠM HẢI
Sáng 17-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030.
Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
Đây là sự ghi nhận với những thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong công tác đối ngoại nhân dân, huy động sự ủng hộ, đoàn kết và nguồn lực quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đối ngoại nhân dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
Phát biểu tại sự kiện, bà Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng những thành tựu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong 75 năm qua.
Trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, các tổ chức hữu nghị song phương và đa phương, tiền thân và là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày nay, cùng các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân, đã góp phần huy động sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam.
Khi hòa bình lập lại, đối ngoại nhân dân huy động nguồn lực ủng hộ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, phá thế bao vây cấm vận. Đến thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, giúp thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước và tổ chức quốc tế.

Bà Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại sự kiện - Ảnh: P.HẢI
Theo bà Bùi Thị Minh Hoài, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã làm tốt vai trò vận động nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
Hơn 6 tỉ USD viện trợ phi chính phủ nước ngoài tính từ cuối thập niên 1980 đến nay là nguồn lực to lớn, đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, giải quyết các vấn đề xã hội, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bà đánh giá cao những nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thời gian gần đây trong việc vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hỗ trợ nhiều trăm tỉ đồng khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, xây dựng hàng ngàn căn nhà cho người nghèo và góp phần xây dựng trường học tại các xã vùng biên giới.
Trong bối cảnh hiện nay, theo bà, các tổ chức làm công tác đối ngoại nhân dân thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên nói riêng cần thực sự có sự chuyển mình, đột phá, đổi mới mạnh mẽ.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tạo chuyển biến sâu sắc về đối ngoại nhân dân.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lưu ý cần hình thành một mặt trận đối ngoại nhân dân rộng lớn, hoạt động thực sự hiệu quả. Không được khoán trắng đối ngoại nhân dân cho các hội hữu nghị, mà phải xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cấp ủy các cấp, của mọi tầng lớp nhân dân.
Ngoài ra cần đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động đối ngoại nhân dân. Các hoạt động đa dạng về chủ thể thực hiện, đối tác, nội dung và cách thức tiến hành, không gò bó về thể thức, lễ nghi.
Lời tri ân tới nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới

Ông Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Ảnh: P.HẢI
Trong diễn văn kỷ niệm, ông Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, nhấn mạnh vai trò tích cực của tổ chức này tại nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế, làm tốt vai trò đầu mối trong quan hệ và vận động viện trợ, hỗ trợ tích cực cho giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.
Công tác nghiên cứu, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài cũng được thúc đẩy mạnh mẽ, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa các dân tộc.
Nhân dịp này, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tri ân tới các thế hệ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, các phong trào nhân dân, bạn bè và những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới, các tổ chức nhân dân, các cựu chiến binh đã trở lại để hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ và mở lối cho hòa giải…
Ông Phan Anh Sơn khẳng định thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nội dung và phương thức hoạt động, đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, đạo đức, năng lực, củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác và lĩnh vực hợp tác.
Cộng đồng quốc tế cam kết đồng hành cùng Việt Nam

Ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam - Ảnh: P.HẢI
Phát biểu tại sự kiện, ông Saadi Salama - Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn ngoại giao tại Việt Nam - khẳng định Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thể hiện nét đặc trưng và bền vững của ngoại giao Việt Nam, đó là đối ngoại nhân dân.
Nếu ngoại giao chính thức xây dựng cầu nối giữa các chính phủ, thì đối ngoại nhân dân xây dựng hiểu biết giữa những trái tim, vượt lên chính trị và ý thức hệ, kết nối văn hóa, nuôi dưỡng giá trị của niềm tin, sự đồng cảm và tôn trọng.
Đoàn ngoại giao và cộng đồng quốc tế tại Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhằm chia sẻ sứ mệnh thúc đẩy hòa bình, công lý và hợp tác giữa các quốc gia.
Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Pauline Tamesis, nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, khẳng định câu chuyện Việt Nam là minh chứng cho thấy hợp tác và đoàn kết có thể biến đổi một quốc gia và đóng góp cho lợi ích chung toàn cầu.
Cũng theo bà, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam là một đối tác không thể thiếu trong hành trình thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau, tăng cường đoàn kết và làm sâu sắc tình hữu nghị quốc tế, giúp các nước hợp tác vì tiến bộ chung.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận