LHQ gửi thanh tra đến Syria

T.PHƯƠNG
T.PHƯƠNG

TT - Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 19-8 thông báo sẽ gửi phái đoàn thanh tra nhân đạo đến Syria để đánh giá tình trạng bạo lực tại nước này. Mỹ và các đồng minh phương Tây kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức.

2IdS4sjA.jpgPhóng to
Mỹ cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad đang cản đường người dân, không cho họ quyết định số phận của Syria - Ảnh: Reuters

Trong khi đó, tại Libya phe nổi dậy tiếp tục siết chặt vòng vây đối với thủ đô Tripoli, chiếm giữ thêm một nhà máy lọc dầu ở thành phố Zawiyah và thành phố Sabratha nằm trên tuyến đường cao tốc nối Tripoli với Tunisia.

Các lãnh đạo phe đối lập cho biết có thể xảy ra một trận chiến đẫm máu tại thủ đô trong vài ngày tới để quyết định số phận của chính quyền Gaddafi.

Theo CNN, phái đoàn của LHQ dự kiến đến Damascus ngay trong tuần này sau khi nhận được sự đồng ý của chính quyền Syria. “Họ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ hoàn toàn được đi đến những nơi mà chúng tôi muốn tiếp cận - phó tổng thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo Valerie Amos tuyên bố - Chúng tôi sẽ tập trung vào những khu vực được báo cáo có giao chiến để tận mắt chứng kiến điều gì đang thật sự xảy ra”.

Đợt thanh tra sẽ kéo dài 3-4 ngày. “Đây chỉ là hoạt động đầu tiên và chúng tôi sẽ còn quay lại để đánh giá chi tiết hơn” - bà Amos cho biết thêm.

Quyết định của LHQ được đưa ra sau khi báo cáo của các điều tra viên LHQ kết luận Syria đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng trong các đợt trấn áp người biểu tình trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 7-2011. Các thông tin này đều được thu thập gián tiếp qua các nhân chứng tại Syria do hàng chục dân thường bị bịt mắt và bắn chết trong nhà tù hoặc bị giết hại bằng cách nhốt vào tủ lạnh hoặc nhà xác của bệnh viện.

“Nhiều nhân chứng và nạn nhân xác nhận những người đứng đầu về an ninh tại thành phố của họ đã ra lệnh tra tấn, bắt giữ và xử tử mà không cần thông qua xét xử” - báo cáo cho biết. Nhóm điều tra cũng đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ cần đưa Syria ra trước Tòa án hình sự quốc tế (ICC). Ít nhất 50 quan chức Syria nằm trong danh sách đề nghị truy tố là những nhân vật thân cận với ông Assad.

Trước đó, ngày 18-8, Hội đồng Bảo an đã họp khẩn cấp tại New York (Mỹ) để thảo luận về tình trạng bạo lực ở Syria. Các nhóm nhân quyền khẳng định hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong làn sóng bạo động vừa qua. Mỹ và các đồng minh châu Âu như Anh, Pháp, Đức cùng ngày cũng đồng loạt kêu gọi ông Assad từ chức.

“Tương lai của Syria phải do chính người dân định đoạt, nhưng Tổng thống Bashar al-Assad đang cản đường họ” - Tổng thống Mỹ Barack Obama nhấn mạnh. Mỹ và châu Âu cũng cho biết sẽ sớm trình lên LHQ một bản dự thảo nghị quyết về trừng phạt Damascus.

Tuy nhiên, Nga bác bỏ lời kêu gọi ông Assad từ chức vì cho rằng chính quyền Damascus cần thêm thời gian để cải tổ. Matxcơva cũng phản đối việc đưa Syria ra ICC xét xử. Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đến nay vẫn ủng hộ giải pháp đối thoại cho cuộc xung đột ở Syria.

Tại LHQ, đại sứ Syria Bashar Ja’afari chỉ trích phương Tây lợi dụng ảnh hưởng của mình tại Hội đồng Bảo an để đưa ra những thông tin sai trái và triển khai “cuộc chiến nhân đạo và ngoại giao” bất công đối với Syria cũng như các nước khác trong khu vực.

Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Obama mới đây đã ra lệnh trừng phạt Syria, bao gồm việc phong tỏa tài sản của nước này tại Mỹ, cấm nhập khẩu dầu và cấm mọi công dân Mỹ làm ăn với chính quyền Syria.

Liên minh châu Âu ngày 19-8 cũng đưa thêm 20 quan chức và công ty của Syria vào danh sách trừng phạt, đồng thời công bố kế hoạch siết chặt cấm vận nhắm vào công nghiệp dầu và khí đốt của Damascus, vốn sẽ có tác động mạnh đến nguồn tài chính của Syria do 95% lượng dầu của nước này được bán cho châu Âu.

T.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất