10/10/2017 10:11 GMT+7

LHQ cấm cập cảng 4 tàu hàng vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Điều phối viên một ủy ban thuộc Hội đồng Bảo an LHQ về lệnh trừng phạt Triều Tiên, ông Hugh Griffiths, ngày 9-10 cho biết LHQ đã ban hành lệnh cấm xuất nhập cảng toàn cầu đối với 4 tàu vi phạm lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên.

LHQ cấm cập cảng 4 tàu hàng vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên - Ảnh 1.

Các tàu hàng Triều Tiên chờ đến lượt nhập cảng tại đập Nampo (West Sea Barrage) năm 2011 - Ảnh: AFP

"Ủy ban đã ra lệnh cấm đối với 4 tàu. Lệnh cấm không bao gồm việc đóng băng tài khoản hay cấm di chuyển. Đó là lệnh cấm cảng" - ông Griffiths nói rõ trong cuộc họp mở cho tất cả thành viên của LHQ hôm 9-10.

Ông Griffiths cho biết đây là động thái chưa từng thấy tại LHQ liên quan đến vấn đề Triều Tiên. Điều phối viên Griffiths cũng thông tin thêm rằng 4 con tàu trong danh sách cấm đều bị phát hiện "đang vận chuyển hàng hóa cấm".

"Đây là một hành động quyết đoán và nhanh chóng của ủy ban" - ông Griffiths cho biết. Ông cũng thông tin thêm rằng lệnh cấm đã bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5-10.

Hãng tin AFP dẫn nguồn tin cho biết 4 con tàu trên bị phát hiện chở than đá, hải sản và quặng sắt. Đây là những mặt hàng bị cấm xuất khẩu cho Triều Tiên theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ hồi tháng 8.

Tháng trước LHQ đã mở rộng lệnh cấm này trên mặt hàng dệt may và cũng hạn chế xuất khẩu dầu.

Các nhà ngoại giao Triều Tiên có mặt trong cuộc họp trên nhưng không đưa ra bất kỳ phát biểu nào.

Theo một nguồn tin nội bộ, danh sách các tàu bị cấm là Petrel 8, Hao Fan 6, Tong San 2 và Jie Shun. Trang MarineTraffic cho biết 3 chiếc tàu đầu lần lượt mang cờ của Comoros, Saint Kitts và Nevis (một quốc gia thuộc vùng Caribê) và Triều Tiên. Riêng chiếc Jie Shun chưa rõ của nước nào.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên