Phóng to |
| Khoảng 1,6 tỉ người đang sống ở những vùng khan hiếm nước, theo LHQ - Ảnh: jonbowermaster.com |
Trong báo cáo nhan đề: "Đường hướng dịch vụ hệ sinh thái tiến tới an ninh nước và lương thực" khi bắt đầu phát động Tuần lễ nước thế giới (22 - 28-8) ở Stockholm, Thụy Điển, UNEP và IWMI nhấn mạnh với tốc độ sử dụng nước như hiện nay, lượng nước sử dụng trong nông nghiệp vào năm 2050 sẽ tăng 70-90% so với mức 7.130 km3 hiện tại.
Trong khi đó, các vùng sản xuất lương thực chính đều đang phá vỡ "ngưỡng" sử dụng nước, bao gồm các vùng đồng bằng ở miền bắc Trung Quốc, ở Punjab, Ấn Độ và ở Mỹ.
Theo báo cáo, biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng tình trạng khan hiếm nước do nó làm thay đổi lượng mưa và tần suất các trận mưa, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chỉ riêng ở châu Phi, sản lượng nông nghiệp có thể giảm từ 15-30% vào cuối thế kỷ này.
Việc áp dụng các phương pháp kỹ thuật nông nghiệp nhằm nâng cao sản lượng và mở rộng diện tích canh tác sẽ dẫn đến thảm họa khó tránh khỏi là làm suy thoái hoặc phá hủy hoàn toàn nguồn nước sạch trên Trái đất và hệ sinh thái ven biển - các yếu tố giữ vai trò quan trọng đảm bảo sự sống.
Báo cáo kêu gọi đổi mới để cải thiện năng suất và xóa đói nghèo, nhưng hạn chế phá hủy môi trường; đồng thời đưa ra các ý tưởng như huấn luyện tốt hơn cho nông dân, đặc biệt về các sáng kiến thân thiện với môi trường như trồng vành đai cây quanh các cánh đồng. Báo cáo cũng kêu gọi quản lý tốt hơn nguồn nước, bằng cách cân bằng nhu cầu của người sử dụng nước và môi trường.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận