04/07/2016 16:30 GMT+7

Lệnh Kế Hoạch lãnh án tù chung thân

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Chiều 4-7, Lệnh Kế Hoạch - từng là cố vấn thân cận của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cầm Đào - bị tuyên án chung thân vì tội ăn hối lộ, lạm dụng chức vụ, sử dụng tài liệu bí mật quốc gia.

Lệnh Kế Hoạch - Ảnh: REUTERS
Lệnh Kế Hoạch - Ảnh: REUTERS

Tòa án cho biết Lệnh Kế Hoạch thừa nhận chính bản thân và thông qua gia đình ăn hối lộ 77 triệu nhân dân tệ (11,6 triệu USD). 

Theo tòa án nhân dân tối cao Thiên Tân, Lệnh Kế Hoạch chấp nhận án phạt và không kháng án.

Tân Hoa Xã dẫn lời Lệnh Kế Hoạch trong phiên tòa: "Tôi chấp nhận mọi cáo buộc và quy phục phán quyết của tòa".

Hãng tin Reuters trích lại bài viết từ Tân Hoa Xã: "Lệnh Kế Hoạch nhận một lượng tiền hối lộ khổng lồ. Lệnh Kế Hoạch sử dụng nhiều tài liệu bí mật quốc gia và phạm nhiều tội nghiêm trọng. Lệnh Kế Hoạch lạm dụng chức vụ, gây hậu quả nghiêm trọng với xã hội".

Ngày 20-7-2015, Bộ Chính trị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc (CPC) quyết định khai trừ đảng đối với ông Lệnh Kế Hoạch. Cũng trong ngày 20-7, ông này bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) bắt giữ và mở cuộc điều tra vì cáo buộc nhận hối lộ.

Trước đó, vào tháng 2-2015, Lệnh Kế Hoạch bị bãi miễn chức phó chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương dân nhân dân Trung Quốc (CPPCC). Hồi năm 2012, sau khi con trai ông này chở cô gái khỏa thân trên siêu xe gây tai nạn trên đường phố, Lệnh Kế Hoạch bị cách chức trưởng Ban Mặt trận thống nhất thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên