
Chiến sĩ thực hiện nghi thức chào cờ tại cột cờ A Pa Chải - Ảnh: TTXVN
Lễ thượng cờ và khánh thành cột cờ A Pa Chải được tổ chức tại điểm cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc, thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Công trình không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và chính trị sâu sắc mà còn là biểu tượng khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc tại điểm cực Tây của đất nước.
Dự án cột cờ A Pa Chải được xây dựng với tổng mức đầu tư 31 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Công trình được khởi công từ tháng 11-2023 trên đỉnh núi cao 1.459m so với mực nước biển, thuộc dãy Khoang La San, cách mốc 0, nơi ngã ba biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc khoảng 1.387m.
Cột cờ có thiết kế thân hình bát giác, cao 45,19m. Lá cờ treo tại đây có kích thước 7,5m x 5m, với tổng diện tích 37,5m².
Phần chân cột cờ nổi bật với 5 bức phù điêu khắc họa hình ảnh đặc trưng của văn hóa Tây Bắc, mang đậm bản sắc các dân tộc, gồm 5 chủ đề: Sự tích quả bầu mẹ (truyền thuyết của dân tộc Khơ Mú); văn hóa tín ngưỡng và lễ hội; lao động, sản xuất và nghề truyền thống; dân ca, dân vũ và trò chơi dân gian; quảng trường 7-5 với hình ảnh vòng xòe đoàn kết các dân tộc.
Ngoài ra, phần đỉnh cột cờ được ốp phù điêu đá với chủ đề Bác Hồ với các dân tộc Tây Bắc. Đường lên cột cờ gồm 519 bậc, uốn lượn theo địa hình tự nhiên của sườn núi.
Cột cờ A Pa Chải là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia nơi biên giới. Đồng thời, đây cũng sẽ là điểm nhấn trong cung đường du lịch Điện Biên - Cực Tây A Pa Chải, tạo động lực thúc đẩy du lịch của tỉnh và khu vực phát triển.

Cột cờ A Pa Chải nằm tại Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên - Ảnh: TTXVN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận