06/04/2022 19:15 GMT+7

Lê Thanh Hòa và dấu ấn 12 năm làm nghề với bộ sưu tập 'Sa vũ'

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Lấy cảm hứng từ những bông hoa nở trên cát tượng trưng cho người phụ nữ luôn vượt khó khăn, trở ngại chu toàn việc gia đình, đồng thời đóng góp cho cộng đồng, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa thiết kế bộ sưu tập mang tên 'Sa vũ' để tri ân họ.

Lê Thanh Hòa và dấu ấn 12 năm làm nghề với bộ sưu tập Sa vũ - Ảnh 1.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa dành hết tâm huyết cho thời trang - Ảnh: Facebook Lê Thanh Hòa

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa cho biết anh có ý tưởng thực hiện bộ sưu tập thời trang Sa vũ từ năm 2019 và bắt đầu hiện thực hóa ý tưởng vào năm 2021.

Bộ sưu tập này đánh dấu sự trở lại của Lê Thanh Hòa sau 2 năm đại dịch. Anh mong muốn làm hết sức mình, để mang đến sự khởi đầu mới khi cuộc sống dần trở lại bình thường.

Nói thêm về ý tưởng bộ sưu tập, nhà thiết kế chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Hoa trên cát là những bông hoa dù bị tác động bởi thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn nở rộ, mang đến vẻ đẹp tỏa hương cho cuộc sống. Sa vũ còn có nghĩa là những điệu nhảy trên cát".

Lê Thanh Hòa và dấu ấn 12 năm làm nghề với bộ sưu tập Sa vũ - Ảnh 2.

Hoa xương rồng được cách điệu đưa lên mẫu thiết kế tinh tế - Ảnh: Facebook Lê Thanh Hòa

Bộ sưu tập Sa vũ có khoảng 130 - 150 mẫu thiết kế, được chia thành 3 bộ sưu tập nhỏ tương ứng với 3 phần trình diễn vào đêm 8-4 tới tại Gem Center (quận 1, TP.HCM) gồm trang phục ứng dụng dành cho mùa hè, mùa nghỉ dưỡng với gam màu trắng, đen, thiết kế đơn giản; những mẫu thiết kế mang màu sắc tươi vui; mẫu thiết kế mang hơi hướng trình diễn với váy áo cầu kỳ, điệu đà.

Hình ảnh hoa xương rồng sẽ được cách điệu đưa vào xuyên suốt bộ sưu tập, tạo nên dấu ấn riêng Lê Thanh Hòa nhưng vẫn đảm bảo yếu tố nhẹ nhàng, nữ tính và thanh lịch.

Về chất liệu, Lê Thanh Hòa chọn vải mỏng, nhẹ, mát, thân thiện thiên nhiên như tơ tằm. Anh cũng xử lý nhiều hơn ở khâu đính kết, thêu tay các đóa hoa xương rồng mộc mạc nhưng rực rỡ.

Lê Thanh Hòa và dấu ấn 12 năm làm nghề với bộ sưu tập Sa vũ - Ảnh 3.

Hoa hậu Lương Thùy Linh là "nàng thơ" của Lê Thanh Hòa trong bộ ảnh "Sa vũ" - Ảnh: Facebook Lê Thanh Hòa

Thông thường, các bộ sưu tập của Lê Thanh Hòa sẽ được trình diễn giới thiệu tại các địa điểm phù hợp với thông điệp các mẫu thiết kế. 

Lần này, anh và ê kíp đầu tư sân khấu, biến một góc Gem Center thành sa mạc để trình diễn. Chương trình có 6 hoa hậu, á hậu, siêu mẫu nổi tiếng diễn mở màn và kết màn.

Lê Thanh Hòa và dấu ấn 12 năm làm nghề với bộ sưu tập Sa vũ - Ảnh 4.

Lương Thùy Linh quyến rũ trong thiết kế Lê Thanh Hòa - Ảnh: Facebook Lê Thanh Hòa

Về xu hướng thời trang 2022, Lê Thanh Hòa hướng tới trang phục tối giản, ứng dụng, đi vào cuộc sống. Mặt khác, thời trang cũng hướng về tương lai nhiều hơn, tìm đến điều mới mẻ, phóng khoáng hơn.

Trong thời gian tới, Lê Thanh Hòa tiếp tục đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Anh xem đây là công việc thú vị, góp phần giúp các đại diện Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Show thời trang Sa vũ sẽ diễn ra tối 8-4 tại Gem Center, quận 1, TP.HCM.

Lê Thanh Hòa và dấu ấn 12 năm làm nghề với bộ sưu tập Sa vũ - Ảnh 5.

Bộ ảnh được thực hiện trên sa mạc đầy nắng và gió - Ảnh: Facebook Lê Thanh Hòa

Lê Thanh Hòa tốt nghiệp thủ khoa thời trang Trường đại học Kiến trúc TP.HCM năm 2010. Anh được công chúng biết đến thông qua các bộ sưu tập đầy tính sáng tạo trong 12 năm làm nghề.

Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam: Kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam: Kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em

TTO - Thông qua những bộ sưu tập trình diễn trong Tuần lễ thời trang trẻ em Việt Nam, các nhà thiết kế sẽ lồng ghép thông điệp kêu gọi bảo vệ quyền trẻ em. Đồng thời, mỗi em tham gia đêm diễn sẽ là một đại sứ của chiến dịch Bảo vệ quyền trẻ em.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên