
Một nghi lễ được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long - địa điểm diễn ra lễ hội - Ảnh minh họa
Đây là lần đầu tiên gần 50 quốc gia đến từ năm châu cùng hội tụ về thủ đô Hà Nội, tham dự một lễ hội văn hóa - nghệ thuật quy mô lớn, khẳng định vị thế và tầm vóc của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập quốc tế.
Nơi các nền văn hóa gặp gỡ
Được chủ trì bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao cùng UBND thành phố Hà Nội, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất diễn ra từ ngày 10 đến 12-10. Với chủ đề xuyên suốt "Văn hóa làm nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện", lễ hội được "định vị" như một ngày hội đa sắc màu, nơi các nền văn hóa gặp gỡ, kết nối và cùng tỏa sáng.
Đây không chỉ là dịp giới thiệu tinh hoa văn hóa quốc tế đến công chúng Việt Nam, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè năm châu, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các quốc gia, đồng thời khẳng định Hà Nội là trung tâm hội tụ văn hóa toàn cầu trong kỷ nguyên mới.
Ban tổ chức cho biết Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự với 45 không gian văn hóa; 34 gian hàng ẩm thực quốc tế; 23 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước; 12 đơn vị giới thiệu sách và xuất bản phẩm;
22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế… Đây là con số kỷ lục trong lịch sử các sự kiện văn hóa đối ngoại tại Việt Nam, cho thấy sức hấp dẫn của Hà Nội - một "điểm hẹn" lý tưởng, thu hút sự tham gia của các nền văn hóa thế giới.
Theo Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa, đây là lễ hội văn hóa có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, quy tụ sự góp mặt của đầy đủ các nền văn hóa.
Từ không gian văn hóa quốc gia đến các buổi biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục và trải nghiệm ẩm thực… tất cả đều hướng đến một mục tiêu: tôn vinh sự đa dạng trong thống nhất và khẳng định vai trò của văn hóa như chiếc cầu nối bền vững giữa các dân tộc.
Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho hay Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội là sáng kiến quan trọng tôn vinh vai trò trụ cột của văn hóa đối với phát triển bền vững, là cầu nối gắn kết các quốc gia, các dân tộc vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời đại như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu… chung tay đưa cộng đồng quốc tế đến với hòa bình, thịnh vượng.
Thứ trưởng Lê Hải Bình cho rằng việc gần 50 đại sứ quán và tổ chức quốc tế cùng chung tay tham dự là minh chứng cho niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng quốc tế với Việt Nam, đặc biệt với Hà Nội - Thành phố Sáng tạo và Thành phố Vì hòa bình được UNESCO công nhận.

Hình ảnh Hoàng thành Thăng Long lung linh sắc màu trong lần trình diễn drone - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Hội tụ sắc màu văn hóa - nghệ thuật thế giới
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn, tương tác cùng công chúng…
Theo đó trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng những sắc màu văn hóa đặc sắc, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống đến điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực thế giới, tất cả cùng hòa quyện trong không gian di sản của Hoàng thành Thăng Long - trung tâm hội tụ văn hóa ngàn năm của thủ đô.
Lễ hội mở màn bằng lễ khai mạc trang trọng vào tối 10-10, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện lãnh đạo, các đại sứ quán các nước tham gia lễ hội.
Ngay sau đó là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Sắc màu Việt Nam - Nhịp điệu thế giới", với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Tùng Dương, Hòa Minzy cùng các nghệ sĩ quốc tế.
Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại, đan xen trình chiếu 3D Mapping, thể hiện tinh thần hội tụ của năm châu trong ánh sáng sáng tạo và tinh thần đoàn kết. Tất cả được chuyển động trong không gian ba chiều với thông điệp: Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới.
Chương trình nghệ thuật khai mạc gồm ba chương, như một hành trình kết nối từ di sản truyền thống (Heritage) đến hiện đại và hội nhập quốc tế. Trong đó chương 1 có chủ đề "Giai điệu di sản", với những làn điệu dân ca và âm nhạc dân tộc, những sắc màu truyền thống làm nên cội nguồn, chất văn hóa riêng có của Việt Nam.
Chương 2 với chủ đề "Sắc màu hiện đại", khắc họa một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo, hội nhập - nơi những sắc màu mới hòa cùng nhịp sống hiện đại. Chương 3 có chủ đề "Hòa nhịp thế giới", là sự kết nối, mở rộng vòng tay chào đón bạn bè năm châu để cùng nhau tạo nên một bản "giao hưởng" toàn cầu, kết nối trái tim qua âm nhạc và nghệ thuật.
Trong khuôn khổ lễ hội, từ ngày 11 đến 12-10, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.
Một trong những hoạt động điểm nhấn độc đáo của lễ hội là Fashion Show - "Bước chân Di sản", diễn ra tối 11-10 tại sân khấu trung tâm, quy tụ gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự, hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.
Theo ban tổ chức, chương trình "Bước chân Di sản" không chỉ là một show thời trang nghệ thuật, mà còn là hành trình tôn vinh di sản, tôn vinh bản sắc, nơi mỗi bộ trang phục kể lại câu chuyện văn hóa, lịch sử và tinh thần của dân tộc mình.
Các hoạt động triển lãm và không gian văn hóa đa quốc gia cũng là điểm hẹn thu hút du khách. Theo đó trên "Con đường Văn hóa", khách tham quan có thể ghé thăm các gian hàng đến từ gần 50 quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines...
Với tinh thần "Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương", Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hóa trên thế giới, mà còn là hành trình nhân ái hướng về các cộng đồng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong việc giải quyết các thách thức chung toàn cầu, trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu mà không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.
Tại lễ hội, các không gian văn hóa đa sắc màu được tái hiện sống động: từ những điệu múa truyền thống Á - Âu, trưng bày trang phục và ẩm thực quốc tế, cho đến các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam mang thông điệp "Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương".
Đặc biệt, chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp thu hút sự hưởng ứng mạnh mẽ. Toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận