Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
Lễ hội hoa đăng quảng chiếu đặc biệt nhất 1.000 năm qua
TTO - Ngày 9-10 tại chùa Trấn Quốc, Ban thường trực trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ hội hoa đăng quảng chiếu. Đây là sự kiện kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Ngày giải phóng thủ đô.

Lễ hội hoa đăng quảng chiếu kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2020) - Ảnh: HỒNG QUÂN
Lễ hội hoa đăng quảng chiếu là sự kiện quan trọng, một nghi thức tâm linh thiêng liêng của Phật giáo với ý nghĩa mang ánh sáng của trí tuệ, từ bi soi rọi, lan tỏa khắp muôn nơi, cầu mong quê hương thanh bình, thịnh vượng.
Thượng tọa Thích Minh Quang - phó chánh văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam - cho biết: "Trong Phật giáo có bốn loại ánh sáng là mặt trăng, mặt trời, ngọn lửa và trí tuệ. Nơi nào có ánh sáng nơi đó xua tan bóng tối, nơi nào có trí tuệ nơi ấy những si mê, ham sân si sẽ mất đi.
Lễ hội hoa đăng quảng chiếu có truyền thống từ thời Lý mang mục đích cầu nguyện cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, đặc biệt cầu cho dịch bệnh COVID-19 hiện nay sớm được đẩy lùi để nhân dân yên tâm làm ăn".
Do vấn đề bảo vệ môi trường nên năm nay lễ hội hoa đăng quảng chiếu không tổ chức thả hoa đăng trên hồ Tây.
Một số hình ảnh tại lễ hội hoa đăng quảng chiếu:

Việc thắp sáng ngọn lửa hoa đăng chính là thắp sáng tình thương, trí tuệ, ngọn lửa của sự khoan dung để sống trọn lòng mình với dân tộc - Ảnh: HỒNG QUÂN

Đức Phật xuất hiện trên những hoa sen của ánh sáng trí tuệ - HỒNG QUÂN

Các thượng tọa, tăng ni cầu nguyện quốc thái dân an trong lễ hội hoa đăng quảng chiếu - Ảnh: HỒNG QUÂN

Các Phật tử đọc kinh cầu nguyện thế giới hòa bình trong lễ hội hoa đăng quảng chiếu - Ảnh: HỒNG QUÂN
-
TTO - Theo kết luận Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại phiên họp thứ 16, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh hơn. Vì thế các địa phương cần đánh giá tình hình dịch nghiêm túc, thực tế, khách quan.
-
TTO - Năm 2022, có 4 sĩ quan công an Việt Nam được Liên Hiệp Quốc lựa chọn tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và Phái bộ Nam Sudan.
-
TTO - Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 2.192 ca COVID-19 mới (giảm 4.583 ca so với hôm qua), tuy nhiên số bệnh nhân nặng lại tăng lên 116 ca và có 1 bệnh nhân tử vong.
-
TTO - Tình trạng xe dù, bến cóc diễn ra phức tạp tại các tuyến đường, cây xăng hướng về bến xe Miền Đông mới được coi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc ế khách ở bến này.
-
TTO - Trong lúc thầy giáo ngồi ở ngoài uống nước, hai học viên nữ chạy xe tập lái ở khu dân cư và gây tai nạn khiến bé gái 3 tuổi thiệt mạng.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận