05/06/2017 14:03 GMT+7

Đại lễ Kỳ yên hóa trang tưng bừng 'vui nhất Việt Nam'

QUANG THI
QUANG THI

TTO - Nhiếp ảnh gia Huỳnh Phúc Hậu tự hào giới thiệu với mọi người rằng Đại lễ Kỳ yên đình thần Bình Thủy - xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang - quê anh là… vui nhất Việt Nam.

Dẫn đầu đám rước là xe của Thần Du Vãng Cảnh đi vòng quanh xã. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Dẫn đầu đám rước là xe của Thần Du Vãng Cảnh đi vòng quanh xã. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU

Mỗi năm, vào ngày mùng 9 và mùng 10 tháng Năm âm lịch, người dân xã Bình Thủy, huyện châu Phú, tỉnh An Giang lại tổ chức Đại lễ Kỳ yên (cúng Đình) nhằm tưởng nhớ vị Thành Hoàng Bổn Cảnh của làng.

Ngoài những nghi thức đám rước, cúng lễ… người dân xã Bình Thủy đã biến lễ hội quê mình thành những ngày vui chơi náo nhiệt với nhiều hoạt động như thể thao, đua thuyền, hóa trang…

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Phúc Hậu cho biết Đại lễ Kỳ yên đình thần Bình Thủy đã có từ lâu đời. Nhưng những năm gần đây đời sống kinh tế người dân trong xã khá lên, nên họ hào hứng tổ chức những lễ hội đầy màu sắc thu hút sự tham gia của khách thập phương.

Năm nay, Đại lễ Kỳ yên đình làng Bình Thủy tổ chức vào ngày 3 và 4-6, kỷ niệm 234 năm ngày lập làng (1783 - 2017).

Từ sáng sớm, mỗi nhà lập bàn hương hoa chờ xe Thần Du Vãng Cảnh đi quanh xã viếng thăm mỗi nhà. Người dân cũng chuẩn bị những mâm xôi, lễ vật cúng bái… để đem đến cúng Đình.

Đoàn xe rước xuất hiện, đi đầu là xe Thần Du Vãng Cảnh, phía sau là xe của các cơ quan đoàn thể trong xã. Tiếp theo đám rước là xe của những thanh niên hóa trang.

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Phúc Hậu giải thích rằng nghi lễ hóa trang có từ xa xưa ở lễ cúng đình làng Bình Thủy, nay mở rộng thành "lễ hội" hóa trang nhiều màu sắc với người dân được hóa trang, nàng tiên cá, ma búp bê…

Lễ hội tiếp tục diễn ra sau đó với những hoạt động thể thao, đấu cờ, văn nghệ, đua thuyền…

Xin giới thiệu dưới đây chùm ảnh Đại lễ Kỳ yên Đình thần Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang của nhiếp ảnh gia Huỳnh Phúc Hậu.

Xe Thần Du Vãng Cảnh. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Xe Thần Du Vãng Cảnh - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Tiếp theo là xe hóa trang, phần sôi động nhất của đám rước. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Tiếp theo là xe hóa trang, phần sôi động nhất của đám rước - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Hóa trang thổ dân. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Hóa trang thổ dân - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Nàng tiên cá ở Lê hội Đại kỳ yên đình Bình Thủy. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Nàng tiên cá ở Đại lễ Kỳ yên đình Bình Thủy -  Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Ma búp - bê. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Ma búp - bê - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Thêm một hóa trang gì đó... không rõ. Tất cả đứng trên chiếc xe hoa 1trang của đám rước,
Thêm một hóa trang gì đó... không rõ. Tất cả đứng trên chiếc xe hóa trang của đám rước, "quẩy" theo nhạc sàn. Nhiếp ảnh gia Huỳnh Phúc Hậu kể rằng ở sân đình đám trẻ cũng mở nhạc sàn, các cụ ông cũng cười không nói gì. Lễ hội miền Tây miễn là vui - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Chuẩn bị vào cuộc thi đua thuyền. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Chuẩn bị vào cuộc thi đua thuyền - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Kết bè chuối ra sông cổ vũ - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Bè chuối lá đủng đỉnh nhưng có... gắn máy - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Dĩ nhiên, cổ vũ trên sông có màn háo trang trên sông. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Dĩ nhiên, cổ vũ trên sông có màn hóa trang sà lan trên sông - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Trên bờ, khán giả đội mưa cổ vũ. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Trên bờ, khán giả đội mưa cổ vũ - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Dưới sông, khán giả trẻ hào hứng... Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Dưới sông, khán giả trẻ hào hứng... - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Mưa vẫn miệt mài thi đấu - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Đình Bình Thủy - xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trong ngày lễ Đại kỳ yên 2017. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Đình Bình Thủy - xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang trong ngày Đại lễ Kỳ yên 2017 - Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
QUANG THI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên