Tag: Lê Hoàng Triệu Khang

Gia đình học sinh tự tử có đơn khiếu nại

TT - Sáng 18-10, bà Hoàng Thị Hồng - mẹ em Lê Hoàng Triệu Khang - đã gửi đơn khiếu nại tới Công an tỉnh Lâm Đồng về việc con trai Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi, thôn 12, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) tự tử sau khi bị công an xã gọi lên làm việc vì bị nghi ngờ lấy 5 triệu đồng của người cùng thôn.

Khởi tố vụ án mất 5 triệu đồng, học sinh tự tử

TT - Công an cho biết đã tách vụ án thành hai phần: điều tra thủ phạm lấy mất 5 triệu đồng tại nhà ông Nhậu và xác minh Công an xã Đam B’ri đã lấy lời khai em Khang đúng luật định hay không.

Thành ủy TP Bảo Lộc rất quan tâm đến vụ việc em Khang tự tử

TT - Ngày 26-8, ông Lê Hoàng Phụng - bí thư Thành ủy TP Bảo Lộc - cho biết Thành ủy Bảo Lộc rất quan tâm đến vụ việc của em Lê Hoàng Triệu Khang.

Công an chưa tính khởi tố vụ án học sinh tự tử

TTO - Đến chiều 26-8, ông Đinh Hữu Linh, phó trưởng công an TP Bảo Lộc, cho biết cơ quan điều tra vẫn chưa tính đến việc khởi tố vụ án học sinh tự tử.

Khi cán bộ điều tra không thuộc bài

TT - “Việc lấy lời khai của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bắt buộc phải có sự tham gia của đại diện gia đình, người giám hộ” (điều 306 Bộ luật tố tụng hình sự). “Khi lấy lời khai người bị tạm giữ, hỏi cung bị can là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc là người chưa thành niên có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc trong những trường hợp cần thiết khác, cơ quan tiến hành tố tụng phải thông báo trước cho đại diện của gia đình để bảo đảm sự có mặt của họ.

Phải xem công an xã là đối tượng bị điều tra

TT - Ngày 24-8, ông Đoàn Văn Sử - đội trưởng đội hình sự Công an TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - cho biết đội đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ do Công an xã Đam B’ri lập về vụ em Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi, thôn 12, xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc) tự tử khi bị nghi lấy trộm 5 triệu đồng của người cùng thôn là ông Đầu Văn Nhậu. Ông Sử cho biết sẽ xác minh lại toàn bộ vụ việc và điều tra người lấy cắp tiền của ông Nhậu.

Bức xúc về cái chết của học sinh lớp 10

TT - Câu chuyện “Bị nghi lấy 5 triệu, một học sinh tự tử” (Tuổi Trẻ ngày 23-8) gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội. Gần 300 bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn cho rằng cái chết của em học sinh lớp 10 Lê Hoàng Triệu Khang là hậu quả từ việc làm thiếu hiểu biết và vô cảm của người lớn - những công an viên xã Đam B’ri, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Phỏng vấn công an viên lấy cung em Lê Hoàng Triệu Khang

TT - Công an xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều tra em Lê Hoàng Triệu Khang (15 tuổi) tại nhà của người mất trộm, sau đó đưa em về trụ sở công an để hỏi cung tiếp mà không báo cho người giám hộ.

Học sinh tự tử, công an nói làm đúng quy trình

TT - Điều tra một trẻ em 15 tuổi tại nhà của người mất trộm, sau đó đưa em về trụ sở công an để hỏi cung tiếp mà không báo cho người giám hộ, thế nhưng Công an xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) vẫn cho là đã làm đúng quy trình?!