Tag: Lê Hải Trà

Nhóm cựu lãnh đạo HoSE bị truy tố vì giúp sức Trịnh Văn Quyết

Ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), cùng 3 cựu lãnh đạo cơ quan này bị truy tố với cáo buộc giúp sức Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu lên sàn, chiếm đoạt 3.600 tỉ đồng.

Các lãnh đạo HoSE giúp Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3.600 tỉ như thế nào?

Hai cựu lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và 5 cán bộ bị khởi tố, đề nghị truy tố trong vụ án liên quan Trịnh Văn Quyết.

Kỷ luật quan chức UB Chứng khoán nhà nước: 'Đại phẫu' để không thành 'ung nhọt' đe dọa thị trường

TTO - Xung quanh việc kỷ luật loạt quan chức Ủy ban Chứng khoán nhà nước, ý kiến của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội đều bày tỏ đồng tình, và cho rằng đây chính là cuộc 'đại phẫu' rất cần thiết để thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh.

Khai trừ Đảng tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM Lê Hải Trà

TTO - Chiều 18-5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hải Trà - bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

HoSE: Tin ông Lê Hải Trà bị bắt là bịa đặt

TTO - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa có thông báo chính thức về tin đồn ông Lê Hải Trà bị bắt.

Người cũ thăng chức mới, hệ thống giao dịch chứng khoán có sớm hết 'tắc đường'?

TTO - Đầu tháng 3, cả Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đều công bố bổ nhiệm, thăng chức mới cho nhiều nhân sự cũ. Động thái này được thực hiện trong bối cảnh nhà đầu tư chật vật vì hệ thống giao dịch 'tắc đường'.

Chứng khoán HoSE giao dịch trở lại và 'lợi hại hơn xưa'

Thị trường chứng khoán đã chứng kiến một ngày giao dịch ấn tượng sau khi Sở GDCK TP.HCM (HoSE) khắc phục xong sự cố hệ thống.

HoSE tiếp tục ngưng giao dịch phiên ngày mai, 24-1

Vào lúc 2 giờ 30 phút chiều, Sở chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ra thông báo cho biết thị trường đang xuất hiện thông tin giả mạo HOSE về việc điều chỉnh bù giờ và thời gian giao dịch tiếp theo.

Hút vốn ngoại vào chứng khoán

TT - Thị trường chứng khoán đầu năm 2014 có nhiều diễn biến tích cực, trong đó nhà đầu tư nước ngoài vẫn theo xu hướng mua ròng. Điều này cùng với những thông tin về kinh tế vĩ mô đã tạo hiệu ứng làm tăng dòng tiền đầu tư của nhà đầu tư trong nước, đưa thanh khoản trên thị trường chứng khoán tăng mạnh.