
Ông Lại Xuân Môn - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh: NAM TRẦN
Theo ông Lại Xuân Môn - Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đến nay nội dung văn kiện cơ bản đáp ứng yêu cầu trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV để định hình tư duy chiến lược và định hướng phát triển đất nước.
Để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện văn kiện, thể hiện tầm nhìn chiến lược với ba đột phá chiến lược thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, làm rõ các định hướng phát triển trong tình hình mới, các văn kiện được chính thức công bố lấy ý kiến nhân dân.
Các nội dung lấy ý kiến nhân dân
Về quy trình và cách thức lấy ý kiến đóng góp, ông Lại Xuân Môn cho hay các văn kiện được lấy ý kiến gồm: dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội Đảng lần thứ XIV; dự thảo báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm; báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng 2011 - 2025 và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi điều lệ.
Trên cơ sở đó, việc lấy ý kiến nhân dân các dự thảo trình đại hội sẽ từ ngày 15-10-2025 đến 15-11-2025. Đối tượng lấy ý kiến là cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài, với các nội dung dự thảo văn kiện như trên.
Việc lấy ý kiến sẽ thông qua ba hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; ứng dụng VNeID; thông qua thư góp ý kiến.
Đối với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội sẽ lấy ý kiến theo ngành dọc; cấp ủy các cấp, cơ quan báo chí trung ương và địa phương tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gửi về.
Cùng đó, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương triển khai lấy ý kiến qua VNeID; các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận thư góp ý của người Việt Nam ở nước ngoài.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tổng hợp chung các góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV để báo cáo các tiểu ban.
Trước câu hỏi của cơ quan báo chí quốc tế về việc tại sao lại họp báo quốc tế công bố dự thảo văn kiện lấy ý kiến nhân dân khi trước đây chưa tổ chức, ông Môn cho hay Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương mong muốn cầu thị, lắng nghe thấu đáo ý kiến cán bộ đảng viên và nhân dân.
Trên cơ sở đó, tập hợp và phát huy trí tuệ quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng và hoạch định đường lối chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước.
Ông Môn nhấn mạnh mọi chủ trương quyết sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam là vì dân, chăm lo cho nhân dân, chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân. Vì vậy, việc lấy ý kiến của nhân dân tham gia xây dựng chủ trương, đường lối, quyết sách của đất nước là để đảm bảo quyền, lợi ích này và trách nhiệm tham gia.

Ông Lại Xuân Môn khẳng định việc lấy ý kiến nhân dân để người dân được tham gia đóng góp vào chủ trương, đường lối và quyết sách của đất nước - Ảnh: NAM TRẦN
Việc lấy ý kiến thường xuyên liên tục
GS Tạ Ngọc Tấn - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - nhấn mạnh việc lấy ý kiến toàn dân để hoàn thiện đầy đủ, kỹ lưỡng, chuẩn bị cho đại hội theo đúng kế hoạch và thời gian công bố lấy ý kiến nhân dân.
Theo ông, việc lấy ý kiến nhân dân không phải lần đầu thực hiện, mà suốt quá trình xây dựng các văn kiện đại hội Đảng, đã lấy ý kiến ở nhiều mức độ khác nhau. Theo đó, toàn bộ quá trình làm văn kiện là quá trình mở, liên tục xin ý kiến, nên mỗi lần có thay đổi quan điểm đều được cập nhật.
Ví dụ, mục tiêu đầu tiên không đặt ra việc tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, khi định hướng mục tiêu tổng quát 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, nước ta sẽ trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, yêu cầu tăng trưởng hai con số được đặt ra.
"Để đạt thu nhập cao thì đương nhiên tốc độ phát triển phải là hai con số, dù các tổ chức quốc tế tính toán duy trì tốc độ tăng trưởng 8,5% là được, nhưng để đảm bảo mục tiêu trên thì đặt ra tăng trưởng. Vì vậy, không phải chỉ bây giờ mới xin ý kiến toàn dân mà quá trình lấy ý kiến và xây dựng văn kiện là quá trình mở và liên tục hoàn thiện" - ông Tấn nói.
Các dự thảo văn kiện được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố lấy ý kiến gồm có:
- Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (kèm theo Báo cáo chính trị).
Mời xem toàn văn tại đây.
- Phụ lục 4: Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Phụ lục 5: Về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.
Mời xem toàn văn tại đây.
- Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.
Mời xem toàn văn tại đây.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận