02/04/2013 03:14 GMT+7

Lấy mẫu kiểm tra đũa dùng 1 lần

L.ANH
L.ANH

TT - Liên quan đến thông tin cơ quan chức năng Trung Quốc phát hiện nhiều hóa chất độc có trong đũa dùng một lần, trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 1-4, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Quang Trung cho hay từ ngày 1-4, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã lấy đũa và tăm tre trên thị trường để kiểm tra. Theo ông Trung, đũa tre thường hay bị mốc và thường được bảo quản bằng hóa chất chống mốc.

Cũng theo ông Trung, phần lớn đũa dùng một lần ở các quán ăn hiện nay được nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc nên không qua kiểm tra chất lượng và vệ sinh thực phẩm. Thông tin trên báo chí Trung Quốc cho biết phát hiện nhiều hóa chất chống mốc trên đũa dùng một lần.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên