
Tuyển nữ Việt Nam (phải) cần một thuyền trưởng tài năng để có thể hướng về thành tích tốt ở tương lai - Ảnh: AFC
Hỏi bởi bóng đá nữ Việt Nam hiện tại cần một HLV trẻ hơn. Thậm chí cần mạnh dạn trao cơ hội cho các HLV nữ tài năng trong nước nhằm tạo đột phá.
3 lần xin nghỉ của HLV Mai Đức Chung
Sau khi đưa đội tuyển nữ Việt Nam thắng Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa ở vòng play-off Asian Cup nữ 2022 để giành vé dự World Cup nữ 2023, HLV Mai Đức Chung đã mong muốn VFF tìm người thay thế vì đã lớn tuổi. Cụ thể, ông không muốn trực tiếp dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam mà muốn đảm nhiệm vai trò cố vấn hoặc giám đốc kỹ thuật. Dù vậy, ông vẫn là HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam trong kỳ World Cup lịch sử tại New Zealand.
Cuối năm 2023, sau khi cùng tuyển nữ Việt Nam lần thứ 4 liên tiếp giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia, HLV Mai Đức Chung đã tuyên bố chia tay. Thời điểm đó, HLV Akira Ijiri (Nhật Bản) đang dẫn dắt các đội U18, U20 nữ Việt Nam được xem là ứng viên sáng giá thay thế cho ông Chung. Tuy nhiên, VFF đã chọn phương án mời ông Chung trở lại dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam vào tháng 5-2024.
Sau khi chỉ giành HCB tại SEA Games 33 ở Thái Lan vào cuối năm ngoái, HLV Mai Đức Chung cũng bày tỏ ý định chia tay sau khi hợp đồng với VFF hết hạn. Nhưng rốt cuộc, ông lại được VFF đề nghị tiếp tục dẫn dắt đến hết Asian Cup nữ 2026 nhằm duy trì tính liên tục, do đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 2 tháng chuẩn bị cho giải.
Và giờ đây, ông Chung lại một lần nữa bày tỏ ý định chia tay sau thất bại ở Úc. "Sau Asian Cup nữ 2026, tôi cũng xin rút lui. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam", nhà cầm quân 75 tuổi này nói.
Sao không là HLV ngoại?
Bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua nhiều đời HLV ngoại. Gần nhất là HLV Takashi Norimatsu - nhà cầm quân người Nhật Bản - không thể đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup nữ 2015 khi thua Thái Lan trong trận play-off ngay trên sân Thống Nhất. Vì thế, chọn HLV ngoại hay nội cho đội tuyển nữ Việt Nam là điều khiến VFF đắn đo không ít.
Bóng đá là lĩnh vực ngày càng đòi hỏi các HLV phải học hỏi không ngừng do chiến thuật thay đổi liên tục. Nhật Bản là đội tuyển nữ số 1 châu Á và hạng 8 thế giới nhưng họ cũng phải chọn thay đổi không dùng HLV nội nữa. Cuối năm 2024, Nhật Bản lần đầu tiên trong lịch sử thuê HLV ngoại Nils Nielsen (Đan Mạch) nhằm mục tiêu vô địch Asian Cup nữ và World Cup nữ.
Bóng đá nữ Việt Nam vì sao không thể chọn HLV ngoại để nâng tầm cầu thủ sau hơn chục năm chỉ quanh quẩn với HLV Mai Đức Chung và dần cho thấy sự hạn chế trong tư duy chiến thuật cũ kỹ. Thất bại cuối cùng của HLV Takashi Norimatsu năm 2015 cũng không có nghĩa một HLV Nhật hay HLV ngoại khác cũng sẽ thất bại với bóng đá nữ Việt Nam. Huống chi, bóng đá nữ Việt Nam đang có sẵn một ứng viên người Nhật Bản khác cho quá trình tái thiết của một lứa cầu thủ mới trẻ trung hơn. Cụ thể, dưới sự dẫn dắt của HLV Okiyama Masahiko, các đội tuyển nữ U17 và U20 đều đã giành vé dự VCK châu Á 2026.
Nên trao cơ hội cho người trẻ
Nếu không thể chọn HLV ngoại, VFF cũng cần mạnh dạn trao cơ hội cho các cựu tuyển thủ nữ đang cầm quân ở Giải bóng đá nữ VĐQG thay vì chọn HLV Hoàng Văn Phúc. Ông Phúc đã có sự làm quen với đội tuyển nữ Việt Nam ở 2 giải đấu để bắt nhịp. Vấn đề là đội tuyển nữ Việt Nam không thể chia tay một HLV lớn tuổi để đón một HLV đã 62 tuổi như ông Phúc, lại còn chưa bao giờ làm bóng đá nữ.
Trước cái bóng quá lớn của HLV Mai Đức Chung, bao năm qua VFF dường như quên mất tài năng của HLV Đoàn Thị Kim Chi - trợ lý của ông Chung tại đội tuyển nữ Việt Nam hiện tại. Trong 11 năm cầm quân, nhà cầm quân 47 tuổi này đã đưa CLB nữ TP.HCM giành đến 10 chức vô địch quốc gia cùng 1 huy chương vàng Đại hội TDTT toàn quốc dù đội hình không phải lúc nào cũng mạnh. Đây là thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Lợi thế của Kim Chi còn là tượng đài của bòng đá nữ Việt Nam. Và là nữ nên cô hiểu rõ tâm lý và dễ chia sẻ với các cầu thủ nữ.
Hạn chế duy nhất của Kim Chi chỉ là mới có bằng B HLV khi quá bận bịu công việc huấn luyện ở CLB nữ TP.HCM. Nhưng bằng cấp là điều có thể cải thiện. Còn nếu không, sự kết hợp giữa Kim Chi và người đồng đội cũ Văn Thị Thanh cũng là sự bổ sung lý tưởng cho đội tuyển nữ Việt Nam. Văn Thị Thanh là HLV nữ đầu tiên có bằng chuyên nghiệp (Pro) và hiện đang dẫn dắt CLB Thái Nguyên T&T.
Bên cạnh đó, cựu tuyển thủ Nguyễn Thị Mai Lan cũng vừa có bằng HLV chuyên nghiệp. Hạn chế của Mai Lan là chưa có kinh nghiệm huấn luyện ở môi trường đỉnh cao khi đang là dẫn dắt đội U14 nữ Việt Nam tập trung dài hạn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF. Nhưng Mai Lan cũng có thể lên tuyển để học hỏi và trưởng thành hơn trong sự nghiệp huấn luyện.
Góp mặt ở World Cup nữ 2023 lẽ ra phải là bước đệm để bóng đá nữ Việt Nam đầu tư và phát triển hơn nữa. Nhưng tiếc thay, chúng ta đã không tận dụng được. Và giờ đây, bài toán đặt ra cho VFF là phải chọn đúng tân HLV cho đội tuyển nữ Việt Nam để có thể tiếp tục lấy lại vị thế cũng như thành tích ở đấu trường khu vực và châu lục.
VFF chọn HLV Hoàng Văn Phúc?
Việc chọn người thay HLV Mai Đức Chung đã được VFF chuẩn bị từ sớm với phương án tiếp tục dùng HLV nội. Trong đó, HLV Hoàng Văn Phúc là ứng viên sáng giá khi đã có bằng Pro theo quy định của AFC và được VFF cử theo đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian qua để làm quen.
Dù vậy, VFF vẫn phải chờ xin ý kiến của Hội đồng HLV quốc gia. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú chia sẻ: "Chúng tôi đã có sự chuẩn bị khi HLV Mai Đức Chung rút lui. Tuy nhiên, việc chọn HLV nội, cụ thể là anh Hoàng Văn Phúc hay HLV ngoại thì vẫn còn chờ xin ý kiến của Hội đồng HLV quốc gia để có quyết định cuối cùng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận