25/02/2016 09:50 GMT+7

Lấy hiệu quả công việc làm thước đo năng lực

LÊ KIÊN
LÊ KIÊN

TT - Đó là một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong báo 
cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu ý kiến tại phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: TTXVN
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu phát biểu ý kiến tại phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Ảnh: TTXVN

Báo cáo được Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24-2

Nhà đầu tư bức xúc với chi phí "gầm bàn"

Ông Định cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới; xử lý có hiệu quả công việc thường xuyên; linh hoạt, quyết liệt giải quyết các vấn đề đột xuất phát sinh. Việc phối hợp xử lý giữa các bộ, cơ quan, địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Các thành viên Chính phủ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch hành động; ban hành, trình ban hành chiến lược, quy hoạch, đề án... phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Một trong những bài học quan trọng được Chính phủ rút ra là phải “đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng lấy kết quả thực hiện trong thực tiễn để đánh giá hiệu quả, tính đúng đắn của chính sách và năng lực điều hành.

Đặc biệt coi trọng khâu tổ chức thực hiện, lấy kết quả là thước đo năng lực chỉ đạo, điều hành. Cơ chế, chính sách chỉ là tiền đề, đòi hỏi phải thông qua tổ chức thực hiện mới đi vào cuộc sống.

Chính sách phát huy hiệu quả trong thực tiễn phụ thuộc nhiều vào tinh thần trách nhiệm, năng lực hành động, mức độ quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện.

Phải đề cao công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực thi gắn với nâng cao vai trò và trách nhiệm của cá nhân, tập thể, từng cấp, từng cơ quan, nhất là người đứng đầu.

Góp ý cho nội dung báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cho rằng quan tâm nhất nhiệm kỳ tới phải là cải thiện môi trường đầu tư.

“Theo tôi, mắt xích lớn nhất chúng ta cần phải đột phá vào là con người, tức là bộ máy công quyền. Nhiều người đánh giá pháp luật của chúng ta đã công khai minh bạch rồi, bây giờ là khâu con người thực hiện.

Vấn đề thứ hai là chống tham nhũng. Sáng nay tôi đọc báo thấy các nhà đầu tư Nhật bức xúc với chi phí “gầm bàn” ở VN. Chúng ta đang phấn đấu luật pháp minh bạch nhưng vẫn mất những khoản chi phí không chính thức như vậy làm mất hình ảnh rất lớn” - ông nói.

Các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo bổ sung, đánh giá sâu các vấn đề như phát triển kinh tế tư nhân, tiền lương, phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo, giải quyết vấn nạn môi trường...

Đánh giá cán bộ công chức còn lúng túng

Về những hạn chế, yếu kém, Chính phủ thẳng thắn thừa nhận: “Khung khổ pháp lý, cơ chế, chính sách trong một số lĩnh vực còn chậm được hoàn thiện. Việc thực thi pháp luật có lúc, có nơi chưa thật sự hiệu quả...

Nhiều cơ chế, chính sách còn thiếu tầm nhìn dài hạn, chưa cân đối đủ nguồn lực để triển khai. Việc huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng còn nhiều hạn chế.

Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế ở nhiều lĩnh vực còn chậm. Công tác quy hoạch, quản lý thực hiện thiếu đồng bộ, chưa phù hợp với cân đối nguồn lực”.

Đồng thời, “tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở nhiều bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn chưa tinh gọn, hiệu quả và còn chồng chéo. Công tác phối hợp trong giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng còn nhiều vướng mắc.

Công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều quy định về thủ tục hành chính còn phức tạp. Công tác quản lý công chức, viên chức còn hạn chế. Việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức còn lúng túng, bất cập”.

Thay mặt Chính phủ và Thủ tướng, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hứa sẽ cầu thị tiếp thu tối đa có thể để hoàn thiện báo cáo trình Quốc hội, quốc dân.

“Đối với những bất cập, hạn chế, chúng tôi sẽ nỗ lực, cố gắng khắc phục trong nhiệm kỳ tới” - Phó thủ tướng nói.

Có thể kiện toàn một số chức danh lãnh đạo

Dự kiến, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII sẽ được tổ chức vào nửa cuối tháng 3 với việc trình Quốc hội xem xét thông qua bảy dự án luật, cho ý kiến một số dự án khác trong đó có Luật biểu tình.

Theo chương trình dự kiến được Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, trong nghị trình của Quốc hội có thể dành thời gian để kiện toàn một số chức danh lãnh đạo trong bộ máy nhà nước.

Như đã biết, sau Đại hội Đảng lần thứ XII, những chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thôi không tham gia Bộ Chính trị và trung ương khóa XII.

Một số chức danh lãnh đạo khác như Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cũng đã nhận các vị trí mới trong Đảng.

LÊ KIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất