Bộ Quốc phòng Mỹ bị cắt giảm 1 tỉ USD ngân sách
Hôm 4-12, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết quyết định này nằm ngoài chương trình cắt giảm ngân sách tự động của quốc hội. Việc cắt giảm 1 tỉ USD sẽ bắt đầu từ năm 2014 và kéo dài đến năm 2019. Theo ông Hagel, đây là thời điểm thích hợp để thu nhỏ hoạt động của Lầu Năm Góc sau giai đoạn phình ra nhanh chóng kể từ vụ tấn công ngày 11-9-2001. “Đó là bước đầu để bộ điều chỉnh lại chi tiêu quốc phòng đáp ứng các thực tế tài chính và ưu tiên chiến lược” - ông Hagel giải thích.
Khoảng 200 người trong nhóm làm việc dưới quyền ông Hagel sẽ là những vị trí bị sa thải đầu tiên. Ngoài ra, lực lượng dân sự cũng sẽ bị cắt giảm mạnh. Tuy nhiên khoản tiết kiệm lớn nhất sẽ từ việc cắt giảm các hợp đồng quốc phòng với những công ty tư nhân như Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman. Bộ trưởng Hagel không tiết lộ chi tiết các khoản cắt giảm khác như trả lương quân sự. Ông cho biết bộ vẫn đang cân nhắc về cải tổ hệ thống, cấu trúc lực lượng...
Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã phải cắt giảm 40 tỉ USD từ tháng 3-2013 đến nay theo yêu cầu của việc cắt giảm ngân sách tự động. Trong vòng 10 năm tới, bộ này cần phải giảm thêm gần 500 tỉ USD. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện là một trong những cơ quan liên bang có quy mô lớn nhất với hơn 800.000 nhân sự và tiêu tốn hơn 520 tỉ USD mỗi năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận