02/01/2019 21:24 GMT+7

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Thời tiết tại Hà Nội đang rét đậm kéo dài, nhân viên ở Sở thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ) ngày nào cũng phải đốt lửa, lắp máy sưởi để sưởi ấm cho các con thú.

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 1.

Nhân viên vườn thú Thủ Lệ đốt củi sưởi ấm cho đàn hươu sao - Ảnh: DANH TRỌNG

Để giữ ấm cho các loài động vật tại vườn thú Thủ Lệ (Hà Nội), hàng chục nhân viên luôn phải túc trực 24/24 giờ để chăm sóc thú khi nhiệt độ xuống thấp.

Ngoài việc đốt lửa sưởi ấm cho một số loại động vật hay sống ở môi trường nắng nóng như hươu, nai, hà mã…, nhân viên tại đây còn căng bạt, che tôn để giảm gió lùa với những loại thú lớn như voi.

Tại khu vực chuồng voi, xung quanh được quây kín bạt, có 6 máy điều hòa công suất cao được bật để giữ ấm. Đặc biệt trong những ngày lạnh giá, khẩu phần ăn của voi được bổ sung thêm mía, cám dinh dưỡng và vitamin.

Các loài thú như gấu, hổ, báo được chống rét bằng cách sử dụng đèn sưởi ấm, máy sưởi công suất lớn đặt ở gần chuồng.

Bên cạnh đó, các loại thú đang được nuôi dưỡng ở đây còn được bổ sung các loại thức ăn giàu chất dinh dưỡng nhằm tăng sức đề kháng.

Theo ông Nguyễn Danh Cường - phó giám đốc Xí nghiệp Chăn nuôi và phát triển động vật, Công viên Thủ Lệ - cho biết công tác chống rét cho thú tại Công viên Thủ Lệ tùy theo thời tiết, nếu vào ban ngày nhiệt độ xuống dưới 15 độ C sẽ đốt củi và đặt máy sưởi cả ngày.

Đặc biệt, vào ban đêm do nhiệt độ xuống thấp nên công nhân phải thức suốt đêm để túc trực đốt lửa sưởi ấm cho thú.

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 2.

Khu vực chuồng voi quây kín bạt, bật 6 máy điều hòa công suất cao để giữ ấm - Ảnh: DANH TRỌNG

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 3.

Khẩu phần ăn của voi được bổ sung thêm mía, cám dinh dưỡng và vitamin - Ảnh: DANH TRỌNG

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 4.

Bầy dê đứng cạnh đống lửa sưởi ấm - Ảnh: DANH TRỌNG

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 5.

Máy sưởi với công suất lớn được đặt trước cửa chuồng gấu để sưởi ấm - Ảnh: DANH TRỌNG

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 6.

Nhân viên điều chỉnh nhiệt độ máy sưởi tại chuồng sư tử - Ảnh: DANH TRỌNG

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 7.

Sư tử nằm gần máy sưởi để sưởi ấm - Ảnh: DANH TRỌNG

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 8.

Nhân viên kiểm tra máy sưởi ở chuồng hổ - Ảnh: DANH TRỌNG

Lắp máy sưởi ấm cho hổ, voi, gấu, sư tử - Ảnh 9.

Bể bùn của hà mã thường xuyên được bổ sung nước ấm - Ảnh: DANH TRỌNG

Miền Bắc vẫn rét hại, băng giá những ngày tới Miền Bắc vẫn rét hại, băng giá những ngày tới

TTO - Sáng 31-12, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết không khí lạnh mạnh tăng cường tiếp tục gây rét hại ở các tỉnh miền Bắc, rét đậm các tỉnh Bắc Trung Bộ, vùng núi cao tiếp tục xuất hiện băng giá.


DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên