13/08/2017 23:07 GMT+7

Lập khu điều trị dã chiến sốt xuất huyết trong bệnh viện 108

ĐĂNG MẠNH
ĐĂNG MẠNH

TTO - Bệnh viện trung ương Quân đội 108 vừa thành lập khu điều trị dã chiến sốt xuất huyết tại phòng khám đa khoa C1.1 của bệnh viện, góp phần chống quả tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Các y bác sỹ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh: ĐĂNG MẠNH

Hơn 1 tháng qua, mỗi ngày Bệnh viện trung ương Quân đội 108 có hàng trăm bệnh nhân đến khám và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Cao điểm, có ngày bệnh viện tiếp nhận tới gần 400 bệnh nhân có biểu hiện sốt xuất huyết đến khám, chủ yếu là bệnh nhân ở Hà Nội.

Do áp lực quá tải, bệnh viện chỉ có thể tiếp nhận vài chục bệnh nhân trong số đó vào điều trị nội trú. Đó là những trường hợp có dấu hiệu cảnh báo nguy cơ biến chứng và đều ở ngày thứ 3 trở đi kể từ khi bị sốt xuất huyết.

Những bệnh nhân còn lại được phân tuyến về các bệnh viện của Hà Nội như: Đống Đa, Xanh Pôn, Thanh Nhàn… hoặc được chỉ định điều trị ngoại trú.

Giáo sư tiến sỹ Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện TƯQĐ 108 cho biết để chung sức cùng cả nước phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh viện đã triển khai mọi biện pháp như tổ chức vệ sinh ngoại cảnh, phun thuốc diệt muỗi, tập huấn về sốt xuất huyết cho tất cả các bác sỹ, triển khai thu dung bệnh nhân, bổ sung giường bệnh, kê thêm giường gấp để hạn chế tối đa nằm ghép.

Để đáp ứng nhu cầu thu dung điều trị, Bệnh viện Bệnh viện TƯQĐ 108 vừa thành lập khu điều trị dã chiến sốt xuất huyết tại khoa khám bệnh đa khoa C1.1 nhằm góp phần giải quyết tình trạng bệnh nhân sốt xuất huyết ngày càng gia tăng.

Khu điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết - Ảnh: ĐĂNG MẠNH
Khu điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết - Ảnh: ĐĂNG MẠNH

Khu điều trị dã chiến bắt đầu hoạt động từ ngày 12-8 với 40 giường bệnh, dự kiến mỗi ngày sẽ tiếp nhận, điều trị cho 200 bệnh nhân ở Hà Nội truyền dịch xong về nhà hôm sau đến điều trị tiếp.

Khu điều trị dã chiến vừa mới được triển khai đã nhận được sự hoan nghên của đông đảo bệnh nhân và thân nhân. Đây là mô hình điều trị có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm giảm tình trạng quá tải, đem lại lợi ích cho bệnh nhân.

ĐĂNG MẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên