Phóng to |
|
Bài thơ nằm ngay giữa dưới bảng Thái hòa điện - Ảnh: Th.Lộc |
Hệ thống này bao gồm hàng nghìn bài thơ, văn khắc trên các cung điện và văn bia tại khu vực Hoàng thành, các lăng vua và nhiều di tích khác của Huế... Đây được xem là một di sản khổng lồ, dương bản (khác với mộc bản là âm bản), gần như độc nhất vô nhị và có giá trị đặc biệt, tạo nên một trong những phần hồn quan trọng của di tích Huế.
Đáng chú ý là những bài thơ vịnh cảnh mùa xuân được khắc trên lầu Ngọ môn và nóc điện Thái hòa, và hệ thống bài thơ mang khẩu khí của bậc đế vương có chủ đề về độc lập, tự chủ, thái bình, thịnh vượng được thếp vàng bên trong điện Thái hòa. Đặc biệt trong số đó có bài thơ được xem là “tuyên ngôn độc lập” của thời Nguyễn: “Văn hiến thiên niên quốc/Xa thư vạn lý đồ/Hồng Bàng khai tịch hậu/Nam phục nhất Đường Ngu” (tạm dịch: Nước ngàn năm văn hiến/Vạn dặm một sơn hà/ Từ Hồng Bàng mở nước/Thịnh trị nước Nam ta) nằm ngay giữa dưới bảng Thái hòa điện.
Ông Phan Thanh Hải cho biết việc lập hồ sơ sẽ hoàn thành vào giai đoạn 2013-2014, dự kiến đệ trình UNESCO đề nghị công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm 2015.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận