08/10/2020 06:02 GMT+7

Lập cú đúp trong trận thắng Ukraine, Giroud qua mặt Platini

HLAM
HLAM

TTO - Rạng sáng 8-10, tiền đạo Olivier Giroud tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp công giúp tuyển Pháp đá bại Ukraine với tỉ số đậm 7-1 trong trận giao hữu trên sân Stade de France.

Lập cú đúp trong trận thắng Ukraine, Giroud qua mặt Platini - Ảnh 1.

Olivier Giroud lập cú đúp trong trận thứ 100 khoác áo tuyển Pháp - Ảnh: REUTERS

Đây là trận thứ 100 của Olivier Giroud cho tuyển Pháp và tiền đạo đang khoác áo Chelsea đã có màn trình diễn ấn tượng với hai bàn thắng ở các phút 24 và 34.

Trong đó, bàn thắng đầu là pha xử lý tinh tế và dứt điểm hiểm hóc bằng chân trái trước vòng cấm, đưa trái bóng cắm vào góc cao khiến thủ môn George Buschan chỉ biết đứng nhìn. Một bàn thắng tuyệt đẹp khiến HLV Didier Deschamps sửng sốt và liên tục vỗ tay tán thưởng bên ngoài đường biên.

Còn bàn thắng thứ 2 của Olivier Giroud là pha lao người đánh đầu bồi sở trường trong vòng cấm sau khi cú dứt điểm từ xa của Houssem Aouar bị thủ môn Buschan đẩy ra.

Với cú đúp bàn thắng ở trận này, Olivier Giroud đã nâng tổng số bàn thắng cho tuyển Pháp lên con số 42, qua đó vượt mặt huyền thoại Michel Platini (41 bàn) để trở thành chân sút ghi nhiều bàn thắng thứ 2 cho tuyển Pháp. Hiện Olivier Giroud vẫn còn kém kỷ lục ghi bàn của tiền đạo Thierry Henry 9 bàn.

Lập cú đúp trong trận thắng Ukraine, Giroud qua mặt Platini - Ảnh 2.

Niềm vui của các cầu thủ Pháp sau khi ghi bàn vào lưới Ukraine - Ảnh: REUTERS

Phát biểu sau trận đấu, Olivier Giroud cho biết anh rất hãnh diện khi vượt thành tích ghi bàn của huyền thoại Platini. Giroud nói: "Tôi cảm thấy rất tự hào, đó là một vinh dự lớn đối với tôi. Tôi rất vui vì điều đó đã xảy ra cho trận đấu thứ 100 của tôi cho tuyển Pháp".

"Tôi cũng rất vui vì đã làm điều đó trước Shevchenko - một trong những cầu thủ yêu thích của tôi khi còn nhỏ", Giroud cho biết thêm.

Ngoài hai bàn thắng của Olivier Giroud, tuyển Pháp còn có thêm 5 bàn thắng nữa do công: Eduardo Camavinga (9’), Vitalii Mykolenko (39’, đá phản lưới nhà), Corentin Tolisso (65’), Kylian Mbappe (82’) và Antoine Griezmann (89’) để khép lại trận đấu với chiến thắng cách biệt 7-1 trước Ukraine (bàn thắng danh dự của Ukraine được ghi do công Viktor Tsigankov ở phút 53).

Ở một số trận giao hữu đáng chú ý khác: Ý thắng Moldova 6-0, Đức hòa Thổ Nhĩ Kỳ 3-3 và Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 0-0 trên sân nhà.

Pháp tái lập tỉ số trận chung kết World Cup 2018 trước Croatia Pháp tái lập tỉ số trận chung kết World Cup 2018 trước Croatia

TTO - Rạng sáng 9-9, ở lượt trận thứ 2 bảng A3 UEFA Nations League, tuyển Pháp đã lội ngược dòng đánh bại Croatia 4-2 trên sân nhà, tái hiện tỉ số ở trận chung kết World Cup 2018.

HLAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên