25/09/2012 08:00 GMT+7

Lập chốt kiểm soát, ngăn người vào rừng

DUY THANH
DUY THANH

TT - Ngày 24-9, do huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) tăng cường lực lượng kiểm soát ngay tại tiểu khu 277 thuộc khu vực đồi Suối Chè (xã Sơn Trung), nơi được cho là có gốc kỳ nam, nên việc đào xới rừng tạm lắng.

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người tiếp tục tìm cách lên khu vực này. Lực lượng của huyện chưa kiểm soát được những người băng rừng từ phía huyện Cam Lâm để đến Sơn Trung và đi vòng qua huyện Bác Ái (Ninh Thuận) đột nhập vào Khánh Sơn.

Ông Trần Mạnh Dũng - chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - cho biết kể từ hôm nay 25-9, huyện sẽ có hai tổ chuyên trách, mỗi tổ 18 người, thay phiên nhau có mặt tại “điểm nóng” 24/24 giờ để kiểm soát tình hình. Huyện cũng phối hợp với các địa phương giáp ranh như TP Cam Ranh, huyện Cam Lâm tổ chức lực lượng kiểm soát người lạ ra vào. “Chúng tôi quyết tâm trong năm ngày nữa sẽ vận động hết số người tìm trầm ra khỏi rừng, đưa tình hình trở lại bình thường như trước đây” - ông Dũng khẳng định.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên