06/06/2018 19:43 GMT+7

Lắp camera tại tất cả các điểm gác chắn đường ngang

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa yêu cầu các công ty cổ phần quản lý đường sắt tiến hành trang bị hệ thống camera giám sát trên tất cả các đường ngang có người gác.

Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông sau nhiều vụ tai nạn đường sắt xảy ra trong thời gian qua. 

Theo đó, tại một gác chắn có người gác sẽ được lắp 2 camera: bên trong và bên ngoài nhà gác. Hệ thống camera truyền dữ liệu về các công ty quản lý để giám sát tập trung.

Còn các Công ty cổ phần tín hiệu đường sắt sẽ tiến hành lắp đặt camera cho toàn bộ đường ngang cảnh báo tự động. Việc lắp đặt các các camera tại các đường ngang phải được hoàn thành trong tháng 6-2018.

Theo thống kê, trên tuyến đường sắt quốc gia hiện có 5.719 vị trí giao cắt, trong đó 1.519 đường ngang hợp pháp và 4.200 lối đi tự mở. Trong số số đường ngang hợp pháp chỉ có 652 đường ngang có người gác, 380 đường ngang cảnh báo tự động.


ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên