Thứ 4, ngày 6 tháng 7 năm 2022
Lào muốn Việt Nam tư vấn về việc xét duyệt GS, PGS
TTO - Thông tin này được GS Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh GS nhà nước chia sẻ tại lễ trao danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, chức danh GS, PGS tại Trường Đại học Lâm nghiệp ngày 5-4.

GS.TSKH Trần Văn Nhung - Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn phó giáo sư cho một giảng viên của Trường ĐH Lâm nghiệp - Ảnh: NGỌC HÀ
"Có điều khá thú vị, cách đây gần một năm, Sứ quán Lào, Chính phủ Lào có đề nghị Bộ GD- ĐT và hội đồng chức danh GS của Việt Nam - dù chúng ta chưa khá gì, còn nhiều khiếm khuyết lắm - từng bước tư vấn để giúp Lào xây dựng quy trình xem xét, bổ nhiệm GS cho Lào. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời"- GS Nhung chia sẻ.
Theo GS Nhung, về tài chính, Việt Nam có thể "không giúp được các bạn Lào như người khác", nhưng chúng ta "dựa lưng vào nhau" và những kinh nghiệm như vậy giúp cho việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017, hội đồng chức danh GS cơ sở tại Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam có 16 ứng viên đạt chuẩn GS, PGS. Trong đó, có 14 giảng viên của Trường ĐH Lâm nghiệp VN đạt tiêu chuẩn chức danh PGS.
Đặc biệt, toàn bộ các ứng viên này đều được công nhận đạt chuẩn GS, PGS ngay trong đợt đầu tiên, không có ai nằm trong danh sách 94 hồ sơ phải rà soát lại.
GS Nhung đánh giá các ứng viên từ hội đồng cơ sở tại Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam có chất lượng tốt.
Khi tham dự trực tiếp một buổi seminar, chính GS Nhung cũng rất ấn tượng với trình độ tiếng Anh của ứng viên tại hội đồng. Ngoài ra, nhiều công trình khoa học của ứng viên có tầm cỡ quốc tế.
ĐH Lâm nghiệp đạt chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
Cũng trong ngày 5-4, Trường ĐH Lâm nghiệp đã chính thức được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ
Phát biểu tại buổi lễ, GS Trần Văn Chứ - hiệu trưởng nhà trường cho biết với đội ngũ cán bộ khoa học về lâm nghiệp đông nhất cả nước, trường hoàn toàn có thể nghiên cứu độc lập, sáng chế, phát minh nhiều, ứng dụng và chuyển giao thành công vào sản xuất.
Mặc dù với đặc thù nghề nghiệp khó khăn, sức hút kém, đối tượng chủ yếu là con em nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, điểm đầu vào thấp, điều kiện kinh tế khó khăn, song các thế hệ thầy, trò đều đã nỗ lực cố gắng vượt lên.
"Sinh viên Trường ĐH lâm nghiệp tốt nghiệp hàng năm có trên 88% đã tìm được việc làm (trong đó 67% có việc làm đúng nghề sau năm thứ nhất). Cử nhân, kỹ sư tốt nghiệp từ trường có tư chất tốt, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng với xã hội. Chúng tôi trả lời xã hội bằng chính thứ hạng đã được kiểm định" - GS Chứ nhấn mạnh..
-
TTO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết nghị giảm thuế bảo vệ môi trường xăng dầu xuống mức sàn; HĐND TP.HCM họp quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng; Hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2022... là những tin đáng chú ý sáng nay.
-
TTO - Ngành y tế TP.HCM đang đứng trước 3 nguy cơ lớn gồm nguy cơ dịch chồng dịch; thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và thiếu hụt nguồn nhân lực y tế công lập.
-
TTO - NATO khẳng định không đặt căn cứ tại Thụy Điển hoặc Phần Lan; Ý tìm thấy 8 người còn sống sau vụ lở sông băng thế kỷ trên dãy Alps; Indonesia bắt du khách phải tiêm mũi tăng cường COVID-19... là một số tin thế giới đáng chú ý ngày 6-7.
-
TTO - Bà Nguyễn Thị Thu Hường - giáo viên môn lịch sử Trường THCS Thái Bình (Tây Ninh) - chia sẻ như vậy khi nói về chuyện đồng hành cùng con trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời. Con gái bà Hường đang học lớp 12 ở tỉnh Tây Ninh.
-
TTO - Người đàn ông cố băng qua gác chắn đã đóng rồi ngã sõng soài ngay trước mũi đoàn tàu hỏa rầm rập lao tới. Ngay lập tức, nhân viên gác chắn buông đèn tín hiệu lao tới kéo người đàn ông ra khỏi đường ray vừa kịp lúc đoàn tàu lao qua.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận