23/12/2021 14:50 GMT+7

Lao động nước ngoài ở Hàn Quốc không có visa F5 muốn gia hạn lưu trú

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KS), có tới 90% người nước ngoài ở Hàn Quốc không có thị thực cư trú dài hạn (visa F5) muốn gia hạn thời gian lưu trú của mình.

Lao động nước ngoài ở Hàn Quốc không có visa F5 muốn gia hạn lưu trú - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam đợi nhập cảnh tại sân bay Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Số liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (KS) công bố ngày 21/12 cho thấy có tới 90% người nước ngoài ở Hàn Quốc không có thị thực cư trú dài hạn (visa F5) muốn gia hạn thời gian lưu trú của mình.

Cụ thể, kể từ tháng 5 vừa qua, có tới 88,2% người nước ngoài không có thị thực F5 cho biết muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc (tăng 1,7% so với cùng thời điểm của năm 2020) bằng cách gia hạn thị thực hiện tại (53,6%), tiếp đến là xin tư cách thường trú nhân (14,6%) và nhập quốc tịch Hàn Quốc (11,1%).

Số liệu của KS cũng cho thấy số lượng cư dân có quốc tịch nước ngoài trên 15 tuổi ở Hàn Quốc là 1.332.000 người, tương đương năm 2020, trong đó số có việc làm là 855.300 người, tăng khoảng 7.000 người so với một năm trước và cũng là mức tăng đầu tiên kể từ năm 2018 (với 884.300 người).

Trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, mỗi năm Hàn Quốc đón từ 50.000 - 60.000 người nước ngoài nhập cảnh theo diện visa lao động phổ thông. Tuy nhiên, kể từ năm 2020 đến nay con số này chỉ còn từ 6.000 - 7.000 lao động nhập cảnh.

Tỷ lệ có việc làm đạt 64,2%, tăng 0,5% so với năm 2020. Số lao động người nước ngoài thất nghiệp là 54.000 người, giảm 15.000 người và tỉ lệ thất nghiệp là 6% (giảm 1,6%). Lao động người nước ngoài làm việc trong ngành xây dựng tăng 17.000 người, trong khi ngành khai khoáng và chế tạo giảm 9.000 người so với năm 2020.

Một quan chức của KS cho biết nhiều người đã không thể tìm được việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 song tình hình đang có dấu hiệu được cải thiện. Cụ thể, ngành xây dựng đang tạo thêm nhiều việc làm nhất cho người nước ngoài ở Hàn Quốc (khoảng 17.000 việc làm), tăng 19,4% so với một năm trước đó, tiếp theo là ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, với tổng cộng 4.000 việc làm, tăng 7,2% so với một năm trước.

Trong khi đó, ngành sản xuất mất 9.000 việc làm, giảm 2,4% so với một năm trước, tiếp đến là ngành bán buôn và bán lẻ cũng như dịch vụ khách sạn, mất tổng cộng 3.000 việc làm, giảm 1,7%.

Gần 2/3 số lao động có quốc tịch nước ngoài tại Hàn Quốc bày tỏ hài lòng với công việc hiện tại, trong đó những người "rất hài lòng" chiếm 21,2%, trong khi khoảng 38,9% 'hài lòng một phần' và khoảng 35,6% không có ý kiến.

Những người 'có phần không hài lòng' và 'rất không hài lòng' chỉ chiếm lần lượt 3,9% và 0,4%. Theo phân tích của KS, trong năm 2020 cơ hội tuyển dụng và tỉ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên