Tag: lao động không phép

Chủ đầu tư điện gió nói gì vụ 101 người Trung Quốc lao động không phép?

TTO - Chủ đầu tư dự án điện gió Đắk N’Drung (Đắk Nông) cho biết sở dĩ 101 lao động Trung Quốc không phép vì chưa được hướng dẫn thủ tục, trong khi Sở Lao động - thương binh và xã hội cho rằng đã có văn bản nhưng chủ đầu tư không đến làm việc.

Malaysia truy quét hằng ngày với lao động nước ngoài không phép

TTO - Chính quyền Kuala Lumpur tỏ rõ quyết tâm thực thi việc truy bắt những lao động nước ngoài không có giấy phép. Chủ sử dụng lao động chui cũng bị vào khám.

​Thái Lan kiểm soát lao động Việt Nam không phép

TT - Bộ Lao động Thái Lan cho biết sẽ mở rộng chương trình đăng ký lao động nước ngoài đối với lao động VN sau khi phát hiện nhiều người làm việc không phép tại nước này.

Gần 3.000 người nước ngoài làm việc "chui" tại Vũng Áng

TTO - Tính đến cuối tháng 9-2014, tổng số lao động nước ngoài tại Khu kinh tế Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) là 5.321 người (trong đó lao động Trung Quốc là 3.680 người).

Thủy điện Sông Bung 4 có 116 lao động, chuyên gia TQ làm "chui"

TT - Ngày 5-5, Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4, huyện Nam Giang, Quảng Nam đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam giải trình về tình trạng sử dụng lao động nước ngoài không phép sau khi cơ quan chức năng tỉnh kiểm tra phát hiện 116 lao động, chuyên gia Trung Quốc làm “chui” tại thủy điện này.

Còn 156 lao động Trung Quốc không phép tại alumina Nhân Cơ

TT - Chiều 7-3, Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã thị sát công trường xây dựng Nhà máy alumina Nhân Cơ (Đắk Nông).

Các nhà thầu thiếu thiện chí khắc phục

TT - Liên quan vụ hơn 1.000 lao động Trung Quốc làm việc không phép tại công trường Nhà máy đạm Cà Mau mà báo chí phản ánh thời gian qua, ngày 27-8 phóng viên Tuổi Trẻ đã trao đổi với bà Chung Ngọc Nhãn - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Cà Mau.

Lao động TQ không phép ở Cà Mau: Vẫn chưa có báo cáo xử lý

TT - Liên quan việc xử lý lao động nước ngoài không phép tại Cà Mau (chủ yếu là lao động người Trung Quốc đang làm việc tại Cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau) chiều 19-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết thời hạn xử lý việc lao động nước ngoài không phép là ngày 19-8 nhưng đến chiều cùng ngày, UBND tỉnh Cà Mau chưa nhận được báo cáo xử lý từ các đơn vị liên quan.