04/02/2024 10:01 GMT+7

Lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động nói về các hoạt động để công nhân có tết an vui

Nguồn lực chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên, người lao động sẽ cao hơn mức trên 6.100 tỉ đồng của Tết Nguyên đán 2023. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã có điều chỉnh sau khi có những phản ánh về hỗ trợ qua thẻ HD SAISON.

Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng quà cho công nhân ở lại TP.HCM ăn Tết, chiều 3-2 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng quà cho công nhân ở lại TP.HCM ăn Tết, chiều 3-2 - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Tuổi Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Phan Văn Anh - phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - về việc lần đầu tiên tổ chức Chợ Tết công đoàn trên toàn quốc, trích ra tối thiểu 60% nguồn lực tài chính để tặng quà, hỗ trợ đoàn viên... 

Nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân

Ông Phan Văn Anh - phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Phan Văn Anh - phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

* Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có những hoạt động gì để chăm lo Tết cho công nhân, người lao động? Điểm gì khác biệt so với các năm trước, thưa ông?

- Tổng Liên đoàn Lao động có tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội chúc Tết với khoảng 30.000 suất quà, tăng rất nhiều so với khoảng 17.000 suất năm 2022. Mỗi suất gồm 1 triệu tiền mặt và 300.000 tiền quà.

Chúng tôi còn tặng 500.000 đồng tiền mặt cho 1,1 triệu công nhân, người lao động khó khăn, dự kiến gần 600 tỉ đồng.

Qua nắm bắt, công đoàn cơ sở còn dành nguồn lực chăm lo Tết cho đoàn viên với mức thấp nhất 200.000 đồng, có nơi lên tới 1,5 triệu đồng/người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh thành, nhất là ở phía Nam, huy động nguồn lực để đưa đón người lao động về quê và quay trở lại đơn vị làm việc sau Tết Nguyên đán.

Chúng tôi sẽ có chương trình "Hành trình Tết" đưa đón khoảng 2.000 đoàn viên về quê ăn Tết và trở lại công ty bằng tàu hỏa. Bên cạnh đó, sẽ có 3 chuyến bay 0 đồng cho người lao động xa quê.

Tết Nguyên đán 2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao cho Liên đoàn Lao động các tỉnh thành, công đoàn ngành, tổng công ty tổ chức chợ Tết trên toàn quốc. Đến nay có 40 địa phương tổ chức chợ Tết trực tiếp. Mặt hàng bày bán giảm giá từ 10-50% hoặc tùy nguồn lực của cơ sở có thể phát thêm voucher mua hàng 300.000 đồng.

Riêng chợ Tết trên sàn thương mại điện tử, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết với Shopee và Tiki để mở riêng Chợ Tết công đoàn online với khoảng 30.000 mặt hàng giúp đoàn viên tiếp cận cách mua sắm mới, tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đặt hàng.

Một lợi ích nữa là người bán sẽ mang hàng tới tận địa chỉ mà đoàn viên có nhu cầu. Ví dụ, công nhân làm ăn xa ở TP.HCM, không về quê ăn Tết nhưng muốn tặng quà bố mẹ thì mua hàng trên chợ Tết trực tuyến, Shopee và Tiki sẽ chuyển quà về tận nhà.

Việc này cũng phù hợp với chủ trương không dùng tiền mặt của Chính phủ. Tuy vậy, một số đoàn viên băn khoăn khi tiếp cận xu thế mua sắm trực tuyến này.

* Ông có thể nói rõ hơn về băn khoăn đó, cụ thể đoàn viên vướng mắc gì và giải pháp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

- Thực tế, một số đoàn viên không có điện thoại thông minh, thao tác mua sắm trực tuyến chậm, thắc mắc khi thanh toán. Do vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối hợp với Công ty HD SAISON để hướng dẫn đoàn viên mua sắm trực tiếp.

Ngoài ra, khi ký hợp đồng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị HD SAISON chuyển quà 300.000 đồng vào thẻ để đoàn viên sử dụng. Trường hợp người lao động không xài hết thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ thu hồi tiền về lại quỹ của công đoàn.

Trong quá trình thực hiện, một số người muốn HD SAISON cho vay thêm tiền để mua hàng; trên đề xuất đó, công ty này sẽ ký hợp đồng dân sự với đoàn viên để tăng hạn mức lên tối đa 5 triệu đồng nhưng số này không nhiều.

Sau phản ánh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với HD SAISON và yêu cầu hạn mức mỗi thẻ tối đa 300.000 đồng từ ngày 25-1. Trường hợp có nhu cầu chi tiêu nhiều hơn thì mở thẻ riêng. Đoàn viên không muốn tiếp tục sử dụng thẻ của HD SAISON thì có thể hủy thẻ không mất chi phí.

Công nhân mua sắm tại Chợ Tết công đoàn do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức - Ảnh: HÀ QUÂN

Công nhân mua sắm tại Chợ Tết công đoàn do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức - Ảnh: HÀ QUÂN

Đã hỗ trợ trên 200 tỉ đồng

* Theo ông, về lâu dài, tổ chức công đoàn cần đổi mới chăm lo cho công nhân, lao động ra sao?

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xác định chăm lo đoàn viên, người lao động từ sớm, từ xa nên thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở để nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước các chính sách thiết thực, sát sườn nhất. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng nguồn lực chăm lo lớn nhất cho người lao động vẫn là từ cơ sở nên chỉ đạo cán bộ công đoàn các cấp phối hợp, đề xuất đối thoại, thương lượng với chủ sử dụng lao động để chăm lo tốt hơn cho người lao động.

* Thực tế, người lao động rất quan tâm đến vấn đề việc làm, lương thưởng, bảo hiểm xã hội, nhất là Tết Nguyên đán sắp tới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ làm gì để đồng hành cùng đoàn viên, công nhân?

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã yêu cầu công đoàn các cấp nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, lương thưởng, bảo hiểm xã hội trong dịp Tết để kịp thời báo cáo cấp ủy, chính quyền, Tổng Liên đoàn Lao động có giải pháp, cùng vào cuộc hỗ trợ khi gặp khó khăn.

Qua nắm bắt, đời sống việc làm cơ bản ổn định song một số doanh nghiệp gặp khó trong trả thưởng cho người lao động. Nhưng nhìn chung người lao động cũng chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp. Vấn đề tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể cơ bản không có.

Năm 2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có nghị quyết 06 hỗ trợ 1 triệu đồng cho người lao động bị giảm giờ làm, lương dưới lương tối thiểu vùng, còn trường hợp bị chấm dứt hợp đồng được hỗ trợ 3 triệu đồng.

Đến nay, chúng tôi đã hỗ trợ trên 200 tỉ đồng. Năm 2024, nếu tình hình doanh nghiệp tiếp tục khó khăn, bị cắt giảm đơn hàng và người lao động thiếu việc làm thì các ban của Tổng Liên đoàn Lao động sẽ tham mưu các chính sách mới.

Đồng Nai: công nhân cảm ơn Liên đoàn Lao động!

Ngày 3-2, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 10 chuyến xe nghĩa tình đưa gần 400 công nhân ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung về quê đón Tết Giáp Thìn 2024, sum họp cùng gia đình. Toàn bộ công nhân trên đều có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm không về quê đón Tết. Kỳ Tết này đơn vị tổ chức tổng cộng 35 chuyến xe miễn phí, đưa 1.400 công nhân lao động về quê.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp trên địa bàn cũng tổ chức rất nhiều chuyến xe hoặc hỗ trợ vé xe đưa đón người lao động về quê đón Tết, đảm bảo chuyến đi an toàn cũng như góp phần giữ chân người lao động.

Bà Nguyễn Thị Vinh - công nhân Công ty TNHH giày Đồng Nai Việt Vinh (huyện Trảng Bom) - rời Hưng Yên vào Đồng Nai làm công nhân đã 28 năm nay. Do hoàn cảnh khó khăn, lấy chồng muộn và nuôi các con nhỏ nên ngoài năm đầu tiên về quê đón Tết, suốt 27 năm qua bà chưa có dịp được sum họp đón Tết cùng mẹ ruột và các chị em. Do đó, khi được hỗ trợ vé xe về quê, bà không giấu được vui mừng lẫn xúc động.

Bà Vinh cho biết ở quê còn mẹ già năm nay đã 95 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn. Hôm trước bà gọi điện cho người chị nói không về, tính qua năm sau nghỉ hưu rồi về luôn.

"Chị nói mẹ yếu rồi, hối thúc tôi tranh thủ về quê để mẹ con gặp nhau, nhỡ không gặp được. Thực sự rất cảm ơn Liên đoàn Lao động huyện Trảng Bom, công đoàn cơ sở Giày Việt Vinh đã tạo điều kiện cho tôi được về quê sum họp cùng mẹ và các chị em", bà Vinh chia sẻ.

Trước những khó khăn của người lao động, các cấp công đoàn tại Đồng Nai đã và đang nỗ lực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động với phương châm "Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết". Đến nay, công tác chăm lo cho công nhân lao động đang được thực hiện đồng bộ ở 3 cấp từ tỉnh đến cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Như Ý, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, thăm hỏi, gửi lời chúc đến một gia đình công nhân chuẩn bị lên chuyến xe nghĩa tình về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Bà Nguyễn Thị Như Ý, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, thăm hỏi, gửi lời chúc đến một gia đình công nhân chuẩn bị lên chuyến xe nghĩa tình về quê đón Tết cùng gia đình - Ảnh: A LỘC

Bình Dương: hỗ trợ vé tàu, xe cho công nhân về ăn Tết

Ông Nguyễn Văn Lộc (chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương) thông tin trước Tết, tỉnh đã dành ngân sách hỗ trợ hơn 44.000 phần quà, trị giá 1 triệu đồng/phần để thăm hỏi, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" tặng vé tàu, vé xe cho công nhân về quê. "Chợ Tết công đoàn" với nhiều mặt hàng giảm giá cho công nhân mua sắm cũng được tổ chức.

Ngoài ra, theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân - phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương - cho biết năm nay đơn vị có nhiều hoạt động tập trung hơn cho việc chăm lo Tết cho công nhân, người lao động.

Tổng cộng có 1.450 vé tàu hỏa, 3.500 vé xe miễn phí dành cho công nhân lao động từ Bình Dương về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. 30 lao động khó khăn nhiều năm chưa có điều kiện về quê được xét tặng vé máy bay miễn phí.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cũng tổ chức chương trình mâm cơm ngày Tết với nhiều hoạt động chăm lo cho con em của người lao động đã mất do dịch bệnh COVID-19...

Bà Trần Thị Diệu Thúy (chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM) thăm hỏi, lì xì cho gia đình các công nhân, người lao động ở lại đón Tết - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Bà Trần Thị Diệu Thúy (chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM) thăm hỏi, lì xì cho gia đình các công nhân, người lao động ở lại đón Tết - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

TP.HCM: mang Tết cho người lao động không về quê

Chiều 3-2, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã khai mạc chương trình "Công nhân vui Tết cùng thành phố" tại công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11). Từ nay đến hết mùng 1 Tết, công viên này sẽ chào đón khoảng 21.000 hộ gia đình công nhân, lao động đến vui chơi, trong đó rất nhiều người trong số họ là những công nhân xa quê không có điều kiện về quê đón Tết.

Các hộ gia đình được nhận combo vé trọn gói cho 4 người trị giá hơn 1 triệu đồng bao gồm vé tham gia khoảng 30 trò chơi và suất ăn theo hộ gia đình đã đăng ký (trưa hoặc chiều), xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới (30 tháng chạp) hoặc chương trình ca nhạc chào mừng năm mới.

Cũng trong ngày, các chuyến xe đầu tiên trong chương trình Tấm vé nghĩa tình cũng đã lăn bánh để đưa người lao động về quê đón Tết. Dự kiến sẽ có khoảng 40.000 vé được hỗ trợ cho công nhân lao động về quê đón Tết với tổng kinh phí 22 tỉ đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động TP.HCM đã phân công Công đoàn các khu chế xuất - công nghiệp TP.HCM tổ chức chương trình "Chuyến tàu mùa xuân", hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 hộ gia đình lao động với hơn 2.000 người, ưu tiên các hộ gia đình nơi sinh sống từ tỉnh Bình Định trở ra TP Hà Nội.

Các công đoàn cơ sở cũng trao tặng 2.900 vé xe cho các đoàn viên công đoàn về quê đón Tết. Trước đó, chương trình "Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình" được tổ chức với cả hai hình thức trực tiếp và mua hàng online. Khoảng 10.000 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ phiếu mua hàng với tổng kinh phí khoảng 5,5 tỉ đồng.

* Ông Nguyễn Huy Khánh (phó chủ tịch LĐLĐ Hà Nội):

Tổ chức các chợ Tết cho công nhân

Các chương trình như Tết sum vầy, Hành trình Tết công đoàn, Chợ Tết công đoàn 2024 là điểm đến cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi cho người lao động. Đến chợ, đoàn viên, lao động có thể mua hàng ưu đãi, trường hợp khó khăn được nhận phiếu mua hàng 0 đồng, tư vấn khám chữa bệnh miễn phí. Công đoàn cũng có chương trình "Tết không xa nhà" hoặc hình thức khác để thăm hỏi, động viên, tặng quà đoàn viên không về quê ăn Tết.

Ngoài ra công đoàn các cấp ở thủ đô cũng dành nguồn lực hỗ trợ trên 115.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với trên 65 tỉ đồng, riêng LĐLĐ thành phố hỗ trợ hơn 45.000 người với trên 30 tỉ đồng. Trong đó, các nhóm được ưu tiên chăm lo là công nhân, lao động khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, bị giảm giờ làm, mất việc, nhiều năm chưa về quê đón Tết...

* Ông Thân Đức Việt (tổng giám đốc Tổng công ty May 10):

Xoay xở thưởng tháng lương 13 cho công nhân

Để chia sẻ với người lao động, tổng công ty quyết định thưởng tháng lương thứ 13, mức bình quân tương đương 1,6 tháng lương như mọi năm cho công nhân, người lao động. Cận Tết, công đoàn và đoàn thanh niên đơn vị cũng đã tổ chức Tết sum vầy cho người lao động với các hoạt động như gói bánh chưng, gói giò xào, làm bánh mứt kẹo, cắm hoa bên cạnh mua hàng hóa thiết yếu. Là tổng công ty có 18 nhà máy ở 8 tỉnh thành, công đoàn tổng công ty còn tổ chức thuê xe cho đoàn viên và gia đình về quê và trở lại làm việc sau Tết, trợ cấp cho công nhân khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo...

* Ông Nguyễn Văn Cảnh (chủ tịch LĐLĐ Bắc Giang):

"Tết không xa nhà" cho công nhân không về quê

Toàn tỉnh có số lượng đoàn viên lên tới 290.000 người, do vậy LĐLĐ đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở có ý kiến với chủ doanh nghiệp để có phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên. "Công đoàn chủ động giám sát, trao đổi với doanh nghiệp để đảm bảo lao động cũng có quà Tết, lương thưởng Tết, dù ít dù nhiều. Mức thưởng bình quân năm 2024 từ 6-8 triệu đồng/người", ông Cảnh nói.

Để chăm lo trực tiếp cho trên 290.000 đoàn viên, Công đoàn Bắc Giang tổ chức Chợ Tết công đoàn với 120 gian hàng, hơn 70 doanh nghiệp hợp tác xã bán hàng giảm giá và gian hàng 0 đồng cho công nhân khó khăn từ ngày 27-1. Ngoài ra sẽ có hàng nghìn công nhân ở lại tăng ca sản xuất, muốn có thêm thu nhập, không về quê ăn Tết. Do đó, LĐLĐ Bắc Giang sẽ thí điểm chương trình "Tết không xa nhà" để công nhân xa quê gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, liên hoan ăn uống, hỗ trợ thêm gạo thịt. "Các chủ nhà trọ thương cảm với người lao động nên rất tích cực tham gia cùng công đoàn, có người còn cho thêm quà cho công nhân", ông Cảnh nói.

Sửa xe miễn phí cho công nhân về TếtSửa xe miễn phí cho công nhân về Tết

Chiếc xe cả năm chưa một lần đem ra tiệm sửa của chị Trần Thị Thanh Mai - công nhân may Công ty Tonbo Việt Nam (quận 12, TP.HCM) - được anh thợ thay nhớt, cẩn thận kiểm tra phanh, đèn, còi chuẩn bị cho chuyến về Bình Phước nghỉ Tết vài ngày tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên